Thúc đẩy 'Việt - Nhật đồng hành, Hướng tới tương lai - Vươn tầm thế giới'

Nguồn: THP
Nguồn: THP
09/02/2023 08:18 GMT+7

Tối 8.2, Tổng lãnh sự quán Nhật Bản tại TP.HCM tổ chức buổi lễ mừng sinh nhật 63 tuổi của Nhật hoàng Naruhito. Đây cũng là một phần trong chuỗi sự kiện kỷ niệm 50 năm quan hệ Việt Nam - Nhật Bản.

Buổi lễ có sự tham dự của Tổng Lãnh sự Nhật Bản Watanabe Nobuhiro, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Võ Văn Hoan, cùng nhà ngoại giao nhiều nước khác.

Phát biểu mở đầu, Tổng Lãnh sự Nhật Bản gửi lời cảm ơn đến chính phủ Việt Nam, chính quyền và các cơ quan hữu quan TP.HCM, cũng như các tỉnh phía nam đã hỗ trợ tiêm vắc xin cho cộng đồng người Nhật Bản tại Việt Nam trong đại dịch Covid-19. Ông đặc biệt dành lời cảm ơn đến các bác sĩ và nhân viên y tế Việt Nam.

Thúc đẩy 'Việt - Nhật đồng hành, Hướng tới tương lai - Vươn tầm thế giới' - Ảnh 1.

Tổng Lãnh sự Nhật Bản Watanabe Nobuhiro cùng các khách mời tại buổi lễ

KHÁNH NHƯ

Ông khẳng định quan hệ hợp tác giữa Nhật Bản và Việt Nam nói chung, và với TP.HCM nói riêng không chỉ dừng lại trong những lĩnh vực công mà còn ở những lĩnh vực tư lẫn giao lưu nhân dân. 

Tổng Lãnh sự cho biết sau đại dịch Covid-19, các doanh nghiệp Nhật Bản mong muốn tiếp tục đầu tư vào Việt Nam. Theo khảo sát gần đây của Tổ chức Xúc tiến Mậu dịch Nhật Bản (JETRO), 60% doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam muốn mở rộng sản xuất kinh doanh trong 1 đến 2 năm tới.

Ông cho biết trong năm kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản sẽ có nhiều chương trình, hoạt động ý nghĩa. Ông bày tỏ hy vọng tuyến Metro số 1 sẽ sớm được hoàn công, bởi đây là công trình biểu tượng cho sự hợp tác giữa Nhật Bản và TP.HCM. 

Ông một lần nữa khẳng định tình bạn vô cùng thân thiết có được giữa Việt Nam - Nhật Bản nói chung và TP.HCM - Nhật Bản nói riêng, gọi đây là nỗ lực không thể cắt đứt giữa hai bên và chính là tương lai của quan hệ song phương.

Tổng lãnh sự Nhật Bản tại TP.HCM Watanabe Nobuhiro

Với tư cách là Tổng Lãnh sự Nhật Bản tại TP.HCM, tôi cũng sẽ nỗ lực hết sức để "Việt - Nhật đồng hành, Hướng tới tương lai - Vươn tầm thế giới"

Về phần mình, ông Võ Văn Hoan gửi lời chúc mừng đến Tổng Lãnh sự quán Nhật Bản và cộng đồng người Nhật tại TP.HCM. Ông bày tỏ vui mừng và tự hào về những thành tựu hai nước đã đạt được trong việc phát triển quan hệ Việt - Nhật nói chung và TP.HCM - Nhật Bản nói riêng.

Ông Hoan cảm ơn đóng góp của Nhật hoàng, cho biết những câu chuyện đời thường và hứng thú tìm hiểu về lịch sử Việt Nam, về quan hệ Việt - Nhật trong lần đến thăm TP.HCM đã để lại ấn tượng sâu sắc với người dân thành phố. Cuối bài phát biểu, ông Võ Văn Hoan bày tỏ mong muốn Nhật hoàng và Hoàng hậu đến thăm TP.HCM trong năm 2023.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.