Thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với bạn gái 'nhí', lãnh án tù

02/12/2021 15:17 GMT+7

Quen biết qua mạng xã hội, Lê Minh Ơn đã rủ bạn gái 'nhí' về ở chung phòng trọ và thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác khi bạn gái mới chỉ 15 tuổi.

Ngày 2.12, TAND Q.8 xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Lê Minh Ơn (21 tuổi, ngụ Tây Ninh) 3 năm 6 tháng tù về tội “thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi”.

Bị cáo Lê Minh Ơn sau phiên xét xử sơ thẩm

song mai

Theo cáo trạng, Lê Minh Ơn quen biết với N.T.N.T (bị hại, thời điểm xảy ra vụ án 15 tuổi) qua mạng xã hội. T. tâm sự buồn chuyện gia đình và được Ơn rủ về ở phòng trọ của mình tại P.1, Q.8.

Khoảng 11 giờ ngày 8.9.2020, T. chuyển đến ở trong phòng trọ của Ơn. Tại phòng trọ, từ 8.9.2020 đến ngày 12.9.2020, Ơn đã nhiều lần ôm, hôn, thực hiện hành vi quan hệ tình dục bằng tay với T. Ngoài ra, vào ngày 12.9.2020, Ơn yêu cầu T. cho quan hệ tình dục nhưng T. không đồng ý.

Đến ngày 13.9.2020, bà E. (mẹ ruột T.) đã bắt gặp T. ở quán cà phê ở Q.Tân Phú. Bà E. đã yêu cầu T. gọi cho Ơn đến gặp đồng thời trình báo sự việc cho cơ quan công an.

Tại CQĐT Công an Q.8, Ơn đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình đối với bạn gái "nhí".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.