Thực hư chuyện Nga diệt hơn 20 máy bay Ukraine chỉ trong 5 ngày?

Thực hư chuyện Nga diệt hơn 20 máy bay Ukraine chỉ trong 5 ngày?

Linh Trương
Linh Trương
12/11/2023 14:20 GMT+7

Theo chuyên gia quân sự, việc Nga triển khai hiệu quả hệ thống tên lửa phòng không S-400 cùng các thiết bị máy bay cảnh báo sớm và điều khiển trên không A-50 đã khiến 24 máy bay của quân đội Ukraine bị bắn hạ chỉ vỏn vẹn trong 5 ngày.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu gần đây đưa ra một thông tin gây tranh cãi lực lượng nước này đã bắn hạ tổng cộng 24 máy bay của Ukraine trong 5 ngày.

"Hệ thống mới"

Thông tin này được ông Shoigu công bố trong cuộc gặp binh sĩ thuộc nhóm quân Vostok ở miền đông Ukraine hôm 25.10. Hãng tin Tass dẫn lời ông nói rằng Nga "có các tổ hợp đã tiêu diệt đến 24 máy bay Ukraine trong vòng 5 ngày".

Bộ trưởng Shoigu không nói rõ về các "tổ hợp" vũ khí của Nga hay các máy bay bị bắn hạ của Ukraine. Rất khó xác thực các tuyên bố về tổn thất của hai phía trong cuộc xung đột ở Ukraine.

Có thể là vũ khí gì?

Hãng tin Tass sau đó dẫn một nguồn tin thân cận Bộ Quốc phòng Nga nói kết quả trên đạt được khi Nga kết hợp tổ hợp phòng không S-400 Triumph với máy bay cảnh báo và điều khiển trên không Beriev A-50. Theo nguồn tin này, tên lửa được phóng đến mục tiêu ở tầm bắn tối đa, độ cao khoảng 1.000 m và sử dụng loại đầu đạn dẫn đường mới. Tuy nhiên, Tass không thể kiểm chứng thông tin này.

Trang tin Nga Sputnik dẫn lời nhà sử học quân sự Nga Yury Knutov giải thích rõ hơn. Theo đó, máy bay A-50 có thể phát hiện máy bay đối phương cất cánh từ các sân bay bí mật của Ukraine. Trong khi đó, tên lửa S-400 có thể phóng đến một khu vực nhất định nhờ hệ thống dẫn đường quán tính hoặc các lệnh được gửi trực tiếp từ trạm radar trên máy bay A-50. Tại đây, tên lửa sẽ tự dò tìm, phát hiện và diệt mục tiêu, ông Knutov cho biết.

Còn khả năng nào khác?

Một số đồn đoán cho rằng Nga có thể đã sử dụng máy bay tàng hình Su-57 mang theo các loại tên lửa mới tại Ukraine.

Hãng tin Tass hồi tháng 8 dẫn nguồn tin công nghiệp quốc phòng cho biết Su-57 sẽ sớm có tên lửa không đối không có tầm bắn lên đến 300 km, so với tầm bắn tối đa 120 km ở thời điểm đó.

Giới quan sát quân sự khi đó nhận định đây có thể là tên lửa R-37M, phiên bản nâng cấp của tên lửa R-37.

Tuy nhiên, chưa có bằng chứng xác nhận phỏng đoán này. Nga cũng không công bố nhiều về hoạt động của chiến đấu cơ thế hệ 5 Su-57 tại Ukraine. Tình báo quốc phòng Anh hồi tháng 1.2023 cho rằng không quân Nga gần như chắc chắn có sử dụng Su-57 để tấn công Ukraine, nhưng chủ yếu là bay trên không phận Nga để phóng tên lửa tầm xa vào mục tiêu mặt đất hoặc trên không ở Ukraine.

Ukraine nói gì?

Giới chức Ukraine đã nhanh chóng phủ nhận tuyên bố của Bộ trưởng Nga Shoigu.

Trang tin New Voice of Ukraine dẫn lời các quan chức Kyiv nói Nga thường phóng đại con số trang thiết bị quân sự Ukraine bị tiêu diệt. Một ví dụ là tổng số máy bay cường kích Su-25 của Ukraine mà Nga nói đã bắn hạ lên đến 70 chiếc, lớn hơn gấp nhiều lần số máy bay này mà Ukraine có trong thực tế.

New Voice of Ukraine cũng dẫn lời một nguồn tin cho rằng trong số máy bay Nga đã bắn hạ có thể có những mục tiêu giả.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.