Thực hư thông tin Phượng Hoàng cổ trấn ngập nặng vì đập Tam Hiệp xả lũ?

03/07/2020 10:00 GMT+7

Mưa lớn gây lũ đã khiến Phượng Hoàng cổ trấn, địa điểm du lịch nổi tiếng ở Hồ Nam, Trung Quốc, ngập nặng trong những ngày qua.

Video trên mạng xã hội Trung Quốc Weibo cũng như Twitter ngày 30.6 cho thấy Phượng Hoàng cổ trấn 2.000 năm tuổi bị nhấn chìm trong dòng lũ.
Tân Hoa Xã trích lời của quan chức Bộ Thủy lợi Trung Quốc, ông Wang Zhangli, rằng: "Kể từ đầu tháng 6 đến nay, 250 con sông khắp Trung Quốc (tức 92% tổng số sông) đã lũ lụt vượt mức cảnh báo, chủ yếu là ở các vùng như Quảng Đông, Quảng Tây, Quý Châu, Hồ Nam, Hồ Bắc, Tứ Xuyên, Trùng Khánh và An Huy."
Lũ do mưa lớn bất thường đã ảnh hưởng đến 12 triệu người ở 13 tỉnh thành ở phía nam Trung Quốc, trong đó có tỉnh Hồ Nam.
Trang Taiwan News đã đặt nghi vấn liệu lũ lụt tại Phượng Hoàng cổ trấn có liên quan đến việc đập Tam Hiệp trên sông Trường Giang xả lũ vào hôm 29.6.
Tuy nhiên, tờ Sina đã chỉ ra những điểm bất hợp lí của nghi vấn trên. Rõ rệt nhất là Phượng Hoàng cổ trấn và đập Tam Hiệp có sự liên quan hầu như không đáng kể.
Trong khi đó, trang China News ngày 1.7 đã đăng một video Phượng Hoàng cổ trấn trở lại bình thường dù mực nước sông vẫn còn cao, một vài du khách đã đi lại tham quan và chụp ảnh.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.