Thực hư tin đồn 'cháo lươn Nghệ An thành di sản văn hóa'

Thực hư tin đồn 'cháo lươn Nghệ An thành di sản văn hóa'

15/08/2024 12:42 GMT+7

Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch cho biết thông tin đưa cháo lươn vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia là sai sự thật.

Những bình luận hài hước, hay những thiết kế đơn giản với nội dung về việc một số món ăn quen thuộc được công nhận là Di sản văn hóa quốc gia như là cách để dân mạng lan truyền và bày tỏ niềm tự hào của mình về đặc sản của quê hương.

Bình luận hài hước của dân mạng về các món ăn vừa được đưa vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

Ngày 9.8 vừa qua, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch vừa có các quyết định phở Hà Nội, phở Nam Định và nghề chế biến mì Quảng được ghi danh vào Danh sách di sản phi vật thể quốc gia. Phở Hà Nội, phở Nam Định và mì Quảng đều được ghi danh ở loại hình tri thức dân gian. Các quyết định được UBND các tỉnh, thành phố, cộng đồng chủ thể đại diện di sản hưởng ứng tích cực, là biện pháp động viên cộng đồng tiếp tục bảo tồn, duy trì, thực hành và phát huy tinh hoa nghề.

Tuy nhiên, chỉ sau vài ngày thì có một thông tin không đúng sự thật xuất hiện, đó là văn bản ban hành về việc công bố cháo lươn tỉnh Nghệ An được vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch cho rằng "đây là thông tin xuyên tạc, sai sự thật, gây ảnh hưởng xấu đến uy tín của Bộ và cá nhân Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng".

Thực hư tin đồn 'cháo lươn Nghệ An thành di sản văn hóa'- Ảnh 1.

Lê Cầm - Vân Vân

Một số tài khoản Facebook đăng tin này được Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch cho biết, gồm: Chũm Sophie, Nguyễn Xuân Hải, Frank Cong Binh, Công Võ, Ngo Phan Xuan…

Liên quan thông tin sai này, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch đề nghị Ban Tuyên giáo T.Ư, Bộ Công an, Bộ Thông tin và Truyền thông xác minh đối tượng làm giả văn bản của cơ quan quản lý nhà nước và đăng thông tin sai sự thật trên mạng xã hội và xử lý theo quy định.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.