Thực hư việc ông Biden phê duyệt kế hoạch chiến lược hạt nhân tuyệt mật

Trí Đỗ
Trí Đỗ
21/08/2024 15:26 GMT+7

Theo The New York Times ngày 20.8 dẫn nguồn thạo tin, mặc dù Tổng thống Mỹ Joe Biden phê duyệt kế hoạch chiến lược hạt nhân với tên gọi 'Hướng dẫn triển khai hạt nhân' từ tháng 3, nhưng Nhà Trắng chưa từng công bố điều này trên truyền thông.

The New York Times tiết lộ kế hoạch tuyệt mật này lần đầu tiên tái định hướng chiến lược răn đe của Washington đối với việc mở rộng kho vũ khí hạt nhân của Trung Quốc. Việc thông báo cho Quốc hội Mỹ về việc sửa đổi này dự kiến sẽ được gửi trước khi ông Biden rời nhiệm sở.

Theo The New York Times, trong các bài phát biểu gần đây, hai viên chức hành chính cấp cao đã ám chỉ đến việc sửa đổi chiến lược này, vốn được cập nhật khoảng 4 năm một lần.

Thực hư việc ông Biden phê duyệt kế hoạch chiến lược hạt nhân tuyệt mật

Bác bỏ thông tin trên, Nhà Trắng ngày 20.8 cho biết kế hoạch chiến lược hạt nhân được Tổng thống Joe Biden phê duyệt trong năm nay không nhằm phản ứng trước một quốc gia hay mối đe dọa nào.

Phát ngôn viên Nhà Trắng Sean Savett cho biết: "Chính quyền Tổng thống Biden tương tự như 4 chính quyền trước đó, đã ban hành Đánh giá tình hình hạt nhân và Hướng dẫn lập kế hoạch triển khai vũ khí hạt nhân. Mặc dù văn bản cụ thể của hướng dẫn được phân loại, nhưng sự tồn tại của nó không phải là bí mật. Hướng dẫn được ban hành đầu năm nay không phải là phản ứng đối với bất kỳ thực thể, quốc gia hay mối đe dọa nào".

Thực hư việc ông Biden phê duyệt kế hoạch chiến lược hạt nhân tuyệt mật- Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ Joe Biden tham dự ngày đầu tiên của Đại hội toàn quốc đảng Dân chủ tại Illinois (Mỹ) ngày 19.8.2024

ẢNH: REUTERS

Phản ứng về thông tin trên, Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh ngày 21.8 bày tỏ quan ngại về một báo cáo cho biết Mỹ đã phê duyệt kế hoạch chiến lược hạt nhân nhằm tập trung vào sự mở rộng nhanh chóng kho vũ khí hạt nhân của Trung Quốc. "Mỹ đang tung ra câu chuyện về mối đe dọa hạt nhân của Trung Quốc, tìm lý do để đạt được lợi thế chiến lược", ông Mao cho biết.

Hiệp hội kiểm soát vũ khí (Mỹ) cho biết họ hiểu chiến lược và tư thế vũ khí hạt nhân của Mỹ vẫn giống như được mô tả trong "Đánh giá tư thế hạt nhân năm 2022" của chính quyền Tổng thống Biden, và không có sự thay đổi định hướng nào khỏi Nga và nhắm tới Trung Quốc.

Giám đốc điều hành Hiệp hội kiểm soát vũ khí Daryl Kimball ước tính Trung Quốc có thể tăng quy mô kho vũ khí hạt nhân từ 500 lên 1.000 vào năm 2030, thì Nga hiện có khoảng 4.000 đầu đạn hạt nhân và vẫn là yếu tố chính thúc đẩy chiến lược hạt nhân của Mỹ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.