Thuốc chữa bệnh trị giá cả 100 triệu đồng bỏ gần bờ sông Hậu

19/03/2021 15:29 GMT+7

Lô thuốc chữa bệnh , nghi nhập lậu bỏ bên bờ sông Hậu, thuộc P.Vĩnh Nguơn, TP.Châu Đốc.

Chiều 19.3, Tổ liên ngành chống buôn lậu của tỉnh An Giang tại TP.Châu Đốc cho biết, vừa thu giữ nhiều loại thuốc chữa bệnh không rõ nguồn gốc với số lượng lớn, nghi vấn là hàng nhập lậu.

Các lọ thuốc nghi nhập lậu

Ảnh: Công an cung cấp

Cụ thể, trước đó khoảng 6 giờ cùng ngày, nhận được tin báo từ quần chúng nhân dân tại khu vực gần bờ sông Hậu, thuộc tổ 4, khóm Vĩnh Chánh 2, P.Vĩnh Nguơn có nhiều thùng hàng được quấn kín bên ngoài có dấu hiệu nghi vấn chứa hàng lậu nên Tổ liên ngành phòng, chống buôn lậu tỉnh An Giang tại TP.Châu Đốc đã nhanh chóng đến hiện trường để kiểm tra.
Qua đó, phát hiện bên trong những thùng hàng có chứa lượng lớn thuốc chữa bệnh thuộc nhiều nhãn hiệu nước ngoài. Ước tính tổng giá trị hàng hóa ban đầu hơn 100 triệu đồng. Tại thời điểm kiểm tra, không ai nhận là chủ sở hữu số thuốc chữa bệnh nói trên.
Hiện vụ việc một lượng lớn thuốc chữa bệnh nhập lậu bỏ bên bờ sông, được lực lượng chức năng tỉnh An Giang lập biên bản, tạm giữ toàn bộ tang vật, tiếp tục điều tra để xử lý.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.