Thuốc tránh thai và nguy cơ giảm mật độ xương

22/01/2010 11:42 GMT+7

(TNTT>) Nghiên cứu của trung tâm nghiên cứu về sức khỏe ở Seattle (Mỹ) thực hiện trên 606 phụ nữ tình nguyện trong độ tuổi 14-30, họ uống viên thuốc tránh thai trong vòng hơn 2 năm. Các nhà nghiên cứu xem xét việc sử dụng thuốc tránh thai đường uống, sử dụng có thường xuyên không và mức estrogen trong các phương thuốc tránh thai, từ đó đối chiếu với kết quả kiểm tra mật độ xương.

Khi so sánh giữa nhóm sử dụng thuốc tránh thai đường uống với nhóm không sử dụng, các nhà nghiên cứu nhận thấy rằng: phụ nữ uống thuốc tránh thai có mức giảm mật độ xương 5,9% ở xương sống và tính chung trên toàn bộ cơ thể là 2,3%.

Tác giả nghiên cứu, Delia Scholes, cho biết: “Nghiên cứu của chúng tôi chỉ ra rằng cho dù phụ nữ uống thuốc tránh thai với liều lượng thấp nhưng thời gian sử dụng lâu dài sẽ có những ảnh hưởng đến mật độ xương”. Nghiên cứu nhận thấy nhóm 14-18 tuổi không có ảnh hưởng gì. Tuy nhiên, Scholes nói rằng nhóm này ít hoặc chưa sử dụng thuốc tránh thai so với nhóm 19-30 tuổi.

Nhóm nghiên cứu cho rằng, hormone trong thuốc tránh thai có thể đã gây ảnh hưởng đến mức các hormone bình thường khác trong cơ thể, có thể làm giảm mức estrogen tuần hoàn bình thường. Đây chính là một trong những nguyên nhân gây ảnh hưởng đến sự tái tạo xương.

Hồng Hải (HealthDay News)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.