Thuốc xóa các ký ức đau buồn

17/02/2009 11:18 GMT+7

(TNO) Sau một cuộc thử nghiệm trên 60 người, các nhà khoa học Hà Lan cho rằng, một số loại thuốc làm giảm hoạt động của tim còn có tác dụng giúp những người bị sang chấn tâm lý vì phải trải qua những sự kiện đau buồn quên đi những điều kinh khủng, từ đó giúp họ trở lại cuộc sống bình thường.

Thuốc làm giảm hoạt động của tim (beta bloclker) thường được dùng để điều trị cho những người bị cao huyết áp và đau thắt lưng.

Tạp chí Nature Neuroscience đưa tin trong cuộc nghiên cứu, các nhà khoa học đã tạo ra ký ức đáng sợ cho nhóm tình nguyện tham gia bằng cách cho họ xem hình những con nhện độc, kết hợp với bị giật điện nhẹ ở cổ tay.

Ngày hôm sau, nhóm tình nguyện được chia làm hai tổ, trong đó một tổ được uống loại thuốc làm giảm hoạt động của tim propranolol, trong khi tổ còn lại uống giả dược. Sau đó, cả hai lại được cho xem những bức hình ghê rợn về nhện độc cùng với nghe những tiếng động bất ngờ.

Việc đo phản ứng hốt hoảng của cả hai tổ được tiến hành. Kết quả: nhóm uống propranolol ít sợ hãi hơn nhiều so với nhóm uống giả dược.

Một ngày sau đó, khi tác dụng của thuốc đã hết, một cuộc kiểm tra tương tự được tiến hành thêm một lần nữa. Kết quả cũng không thay đổi. Tiến sĩ Merel Kindt, trưởng nhóm nghiên cứu giải thích rằng mặc dù ký ức thì vẫn không thay đổi ở tổ đã uống thuốc giảm hoạt động tim nhưng cường độ cảm xúc ở nhóm này thì đã giảm đi đáng kể.

Tiến sĩ Kindt cho rằng việc ứng dụng kết quả nghiên cứu này để chữa trị cho những chứng bệnh về tâm thần phức tạp còn là chuyện của nhiều năm nữa.

Trong khi đó, hãng tin BBC dẫn ý kiến của các chuyên gia tâm thần chống lại việc chữa bệnh bằng cách xóa các ký ức buồn khỏi tâm trí bệnh nhân, cho rằng quy trình này cũng có thể cùng lúc xóa luôn các ký ức vui tươi.

Một chuyên gia khác thì cho rằng thuốc làm giảm hoạt động tim chỉ đơn thuần làm giảm phản ứng hoảng hốt trước một sự kiện đáng sợ, chứ chưa chắc đã là xóa ký ức đáng sợ.

Ngoài ra, còn có rất nhiều vấn đề về đạo đức nảy sinh, chẳng hạn như việc xóa ký ức sẽ làm thay đổi tính cách cá nhân vì tính cách luôn có quan hệ với ký ức, chưa kể đến việc thay đổi các quan hệ giữa cá nhân với xã hội và những vấn đề khác không thể lường trước được.

Đoan Nhật

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.