Thuốc y học cổ truyền Sunkovir có diệt được SARS-CoV-2?

Duy Tính
Duy Tính
25/04/2023 15:03 GMT+7

Lần đầu tiên tại Việt Nam, một sản phẩm thuốc y học cổ truyền được cấp phép sử dụng điều trị nhằm làm giảm triệu chứng cho bệnh nhân Covid-19 thể nhẹ và vừa.

Ngày 25.4, tại Viện Y Dược học dân tộc TP.HCM diễn ra hội thảo khoa học năm 2023, chủ đề: "Hiệu quả của sản phẩm y dược cổ truyền trong phòng ngừa, điều trị Covid-19 và các bệnh cúm mùa". Hội nghị đề cập đến loại thuốc y học cổ truyền dùng trong điều trị Covid-19 vừa được Bộ Y tế cấp phép.

Covid-19 ngày 24.4: Thêm 1.907 ca mắc mới

Tại hội nghị, bác sĩ Huỳnh Nguyễn Lộc, Viện trưởng Viện Y Dược học dân tộc TP.HCM cho biết, sản phẩm thuốc y học cổ truyền viên nang cứng do viện này phối hợp một số đơn vị nghiên cứu điều trị bệnh Covid-19 thể nhẹ và vừa (chưa có biểu hiện suy hô hấp cấp), được Bộ Y tế cấp phép lưu hành vào ngày 12.4 có tên gọi là Sunkovir. Đây được xem là thuốc y học cổ truyền đầu tiên được cấp phép điều trị Covid-19.

Thuốc y học cổ truyền có diệt được vi rút SAR-CoV-2? - Ảnh 1.

Thuốc y học cổ truyền dùng trong điều trị Covid-19

DUY TÍNH

TS-BS Trương Thị Ngọc Lan, Phó viện trưởng Viện Y Dược học dân tộc TP.HCM cho biết thêm, nghiên cứu thuốc được thực hiện từ tháng 1 đến 6.2022. Nghiên cứu đã thừa kế các kết quả nghiên cứu trước đó vào năm 2021 (tiền lâm sàng, độc tính cấp, độc tính bán cấp, hiệu quả dược lý và tính an toàn).

"Đây là thuốc y học cổ truyền, xuất phát từ bài thuốc cổ "nhân sâm bại độc tán" xuất hiện từ thế kỷ XI. Bài thuốc đã được dùng rất nhiều trong đợt dịch Covid-19, chữa triệu chứng cảm cúm, có tác dụng nâng cao sức khỏe", TS-BS Ngọc Lan nói.

Cũng theo TS-BS Ngọc Lan, đặc điểm của giai đoạn nghiên cứu này khác với giai đoạn trước, đó là bệnh nhân phần lớn đã được tiêm vắc xin. Phác đồ điều trị là 14 ngày trên 2 nhóm bệnh nhân sử dụng dược và giả dược. Nhóm sử dụng dược thì ngày thứ 7 của bệnh hết các triệu chứng rõ rệt, chất lượng cuộc sống tốt hơn so với nhóm sử dụng giả dược là vào ngày thứ 11.

Trả lời câu hỏi "thuốc có bảo vệ được người thuộc nhóm nguy cơ hay không?", TS-BS Ngọc Lan cho rằng, cần phải phân biệt rạch ròi, thuốc Sunkovir giúp cải thiện các triệu chứng cúm rõ rệt và đã được chứng minh. Còn với người có nguy cơ cao với Covid-19 thì phải thực hiện các biện pháp phòng ngừa: tiêm vắc xin đầy đủ, phát hiện sớm và sử dụng các loại thuốc sớm, nên có khám và tư vấn bác sĩ kịp thời để tránh trở nặng. Ngoài ra còn phải súc miệng, xông mũi họng…

Thuốc Sunkovir có diệt được SARS-CoV-2 không? Trả lời câu hỏi của PV Thanh Niên, TS-BS Ngọc Lan khẳng định, các công trình nghiên cứu có thử trong một số giai đoạn, sự thay đổi nồng độ Covid-19 ở nhóm sử dụng dược và giả dược không có ý nghĩa thống kê. Điều này cho thấy Sunkovir không có ý nghĩa trong tiêu diệt SARS-CoV-2 mà là cải thiện các triệu chứng của bệnh.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.