Thượng Hải: 'Điểm đen trốn thuế' của loạt sao, gồm Trịnh Sảng, Đặng Luân

20/03/2022 09:32 GMT+7

Hơn 2.000 công ty đăng ký kinh doanh tại một địa chỉ ở Thượng Hải ( Trung Quốc ) đang trong tầm ngắm của cơ quan thuế sau khi hai nghệ sĩ nổi tiếng Trịnh Sảng và Đặng Luân bị phạt.

Ngày 15.3, Tân Hoa Xã cho biết diễn viên Đặng Luân bị truy thu thuế, phạt tiền chậm đóng thuế và bị phạt vì hành vi trốn thuế với tổng cộng 106 triệu nhân dân tệ. Theo điều tra, trong khoảng thời gian từ 2019 đến 2020, thông qua những khai báo giả để chuyển đổi bản chất thu nhập, Đặng Luân đã trốn thuế thu nhập cá nhân 47,6 triệu nhân dân tệ và các khoản nộp thuế thu nhập cá nhân còn thiếu 13,9 triệu tệ.

Đặng Luân phải đóng ba khoản tiền là thuế thu nhập cá nhân, phạt trốn thuế thu nhập cá nhân, phạt đóng chậm tiền phạt thuế

Weibo

Năm 2012, Đặng Luân nổi tiếng nhờ phim của nữ sĩ Quỳnh Dao là Không phải hoa, chẳng phải sương nên thành lập công ty riêng, khá thành công với các phim Sở Kiều truyện, Hương mật tựa khói sương, Hoan lạc tụng 2… Từ trước đến nay anh được xem là nghệ sĩ mẫu mực, ít tai tiếng, cho đến khi trang cá nhân trên Weibo đăng bài xin lỗi về hành vi trốn thuế và hứa sẽ chịu mọi hậu quả để giải quyết sự việc đến cùng. Tuy nhiên chỉ 8 phút sau, toàn bộ trang cá nhân lẫn công ty đều bị khóa. 4 tiếng sau là thông tin cá nhân của anh trong các bộ phim đã tham gia cũng biến mất, còn các nhãn hàng Gucci, L’Oreal Paris, Bulgari… nhanh chóng đăng tin ngừng hợp tác.

Việc trốn thuế của Đặng Luân được phát hiện như thế nào?

Theo Sina, phòng thuế số 4 của Cục thuế Thượng Hải cho biết từ năm ngoái, cơ quan quản lý bắt đầu chiến dịch rà soát thuế toàn diện ở lĩnh vực giải trí. Qua phân tích các số liệu phát hiện Đặng Luân có hành vi trốn thuế nên đã trực tiếp nhắc nhở, đôn đốc nam diễn viên chấn chỉnh sự việc theo quy định của pháp luật, đồng thời đẩy nhanh quá trình điều tra toàn diện để xử lý triệt để. Có thông tin cho biết Đặng Luân đã tích cực phối hợp thanh tra, nhanh chóng bỏ tiền túi ra để đền bù thiệt hại nhưng cuối cùng vẫn bị công khai hành vi gian lận khiến sự nghiệp tiêu tan.

Một góc Khu công nghiệp văn hóa, điện ảnh, truyền hình Thượng Hải

chụp màn hình

Trong hồ sơ đăng ký, Công ty Văn hóa Điện ảnh Truyền hình Đặng Luân (Thượng Hải) thành lập từ năm 2016 tại địa chỉ lầu 1, số 212, ngõ 425, đường Phú Vĩnh, quận Tùng Giang. Điều đặc biệt là có đến 2.377 công ty đăng ký kinh doanh cùng địa chỉ này và có 284 công ty sử dụng cùng số điện thoại với công ty của Đặng Luân, trong số đó có rất nhiều công ty thuộc lĩnh vực giải trí, truyền thông.

Làm thế nào lại có thể xảy ra tình trạng này? Theo luật Trung Quốc, một địa chỉ có thể đăng ký nhiều công ty khác nhau, đặc biệt là các doanh nghiệp nhỏ như dịch vụ văn hóa, truyền thông để nhằm tạo điều kiện tiết kiệm chi phí thuê nhà, khai báo thuế. Tuy nhiên sự tiện lợi này lại là rào cản vì một địa chỉ có nhiều công ty đăng ký mà vi phạm thì sẽ dễ gây chú ý cho cơ quan thanh tra thuế, tạo thành nơi gọi là “điểm đen trốn thuế”.

Địa điểm của công ty Đặng Luân đăng ký kinh doanh nằm trong Khu công nghiệp văn hóa điện ảnh, truyền hình của Thượng Hải. Đây là nơi tập trung các công ty văn hóa, truyền hình, điện ảnh truyền thông hàng đầu của nước này. Thành lập từ năm 2009, nơi đây có tổng doanh thu 130 tỉ nhân dân tệ, nộp thuế các loại hơn 11 tỉ nhân dân tệ. Khu công nghiệp này có ba ưu đãi về thuế cho các công ty đăng ký tại đây là hỗ trợ 60% tiền thuế kinh doanh, ưu đãi 20% thuế thu nhập, ưu đãi miễn phí quản lý. Năm 2021, Đặng Luân cũng từng ghi hình tại khu công nghiệp này khi làm chương trình truyền hình thực tế Thử thách trốn thoát.

Trịnh Sảng là một trong những nghệ sĩ tiêu tan sự nghiệp vì hành vi trốn thuế

Weibo

Tháng 8.2021, CCTV đưa tin nữ diễn viên Trịnh Sảng bị phạt 299 triệu nhân dân tệ vì hành vi trốn thuế sau khi có kết luận điều tra của phòng thuế số 1 Thượng Hải. Theo đó Trịnh Sảng đã không kê khai thuế thu nhập cá nhân từ năm 2019 đến năm 2020 là 191 triệu nhân dân tệ, trốn thuế 45,26 triệu nhân dân tệ, thiếu các khoản nộp thuế khác là 26,52 triệu nhân dân tệ. Địa chỉ đăng ký kinh doanh của công ty cô cùng chỗ với công ty Đặng Luân. Được biết công ty các các nghệ sĩ như Lưu Thi Thi, Lộc Hàm, Tôn Hồng Lôi… cũng nằm trong số hơn 2.000 công ty đăng ký kinh doanh tại đây. Vì thế không ít nghệ sĩ đang đứng ngồi không yên khi giới thạo tin dự đoán sẽ còn nhiều cái tên nữa sắp được công bố.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.