Thương mại giữa Việt Nam và Anh tăng 20% nhờ UKVFTA

13/03/2023 21:40 GMT+7

Đặc phái viên thương mại của Thủ tướng Anh, Mark Garnier, khẳng định việc cắt giảm thuế cho các mặt hàng xuất khẩu giữa Việt Nam và Vương quốc Anh theo Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - Vương quốc Anh (UKVFTA) đã thúc đẩy thương mại hai nước tăng 20%.

Nhiều sản phẩm có lợi thế khi tiếp cận thị trường Anh

Trả lời phỏng vấn Báo Thanh Niên nhân chuyến thăm Việt Nam từ ngày 13 - 16.3, ông Mark Garnier chia sẻ UKVFTA đã cắt giảm 99% thuế quan, hầu hết các mặt hàng của hai nước đều không chịu sức ép về thuế.

Thương mại giữa Việt Nam và Anh tăng 20% nhờ UKVFTA - Ảnh 1.

Ông Mark Garnier, Đặc phái viên thương mại của Thủ tướng Anh

ĐẬU TIẾN ĐẠT

"Việc cắt giảm thuế cho các mặt hàng xuất khẩu giữa hai nước theo UKVFTA đã thúc đẩy thương mại giữa hai nước tăng 20% trong năm qua; rõ ràng thương mại hai bên đang được hưởng lợi nhờ hiệp định này”, ông Garnier cho biết.

Theo cam kết về thuế quan trong UKVFTA, hai bên thỏa thuận cắt giảm ngay 65% số dòng thuế khi UKVFTA có hiệu lực; tăng lên tới 99% số dòng thuế được cắt giảm sau từ 6 - 9 năm.

Đặc phái viên Garnier cho rằng, UKVFTA có vai trò đặc biệt đối với Anh. Đặc biệt sau Brexit, nước này cần một đối tác thương mại quan trọng như Việt Nam.

Thương mại giữa Việt Nam và Anh tăng 20% nhờ UKVFTA - Ảnh 2.

Hòa Bình có lô bưởi Diễn Yên Thủy đầu tiên được xuất khẩu sang Anh

TRẦN HẢO

Về mặt lợi ích của UKVFTA, theo ông Garnier, thứ nhất là giúp trao đổi thương mại giữa hai nước trở nên dễ dàng hơn. Đồng thời, đây trở thành tín hiệu doanh nghiệp giữa hai nước có thể tự tin hợp tác, trong khi trước đó họ còn dè dặt vì chưa nắm rõ thị trường.

“Xét cho cùng, đây không phải Chính phủ hợp tác với Chính phủ mà là các doanh nghiệp giữa hai nước cùng làm việc với nhau. Điều quan trọng, các doanh nghiệp nên tận dụng lợi thế về FTA để thúc đẩy giao thương”, ông Garnier nhấn mạnh.

Dịch vụ tài chính là chủ đề cốt lõi xuyên suốt chuyến thăm Việt Nam của ông Ganier lần này. Đặc phái viên thương mại của Thủ tướng Anh cho biết, đây là cơ hội nhằm thúc đẩy các dịch vụ tài chính tại Việt Nam, đồng thời thu hút các nhà đầu tư nước ngoài mang lại sự tăng trưởng mà Việt Nam tìm kiếm.

Ông Garnier cũng chia sẻ cam kết của Chính phủ Anh trong việc hỗ trợ TP.HCM với tham vọng thành lập trung tâm tài chính khu vực và hoan nghênh sự tham gia của TheCityUK (tổ chức đại diện cho ngành tài chính và dịch vụ tài chính của Anh - PV) trong việc cung cấp hỗ trợ kỹ thuật, nhằm tạo ra một môi trường pháp lý và kinh doanh cạnh tranh.

Anh có thể tăng thêm giá trị cho CPTPP

Trong cuộc gặp ông Mark Garnier vào ngày 13.3, Bộ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Hồng Diên chúc mừng Anh đã hoàn thành phiên đàm phán gia nhập Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) trực tiếp cấp trưởng đoàn lần thứ 5 tại Phú Quốc vào đầu tháng 3.

Thương mại giữa Việt Nam và Anh tăng 20% nhờ UKVFTA - Ảnh 3.

Đặc phái viên thương mại của Thủ tướng Anh Mark Garnier và Bộ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Hồng Diên

ĐSQ ANH

Thông qua sự kiện này, Việt Nam tái khẳng định sự ủng hộ mạnh mẽ Anh gia nhập CPTPP và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ, không chỉ đối ngoại mà còn hữu nghị, hợp tác nhiều mặt giữa hai nước.

Chia sẻ với Báo Thanh Niên về vai trò của CPTPP đối với Anh, Đặc phái viên Garnier cho rằng, gia nhập CPTPP là một cơ hội hết sức quan trọng đối với nước này và là đại diện cho lợi thế mà nước Anh có được hậu Brexit.

“Chúng tôi tin tưởng rằng, động lực để phát triển kinh tế thế giới nằm ở châu Á - Thái Bình Dương. Xoay trục về khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương rất quan trọng đối với chúng tôi. Việc tham gia CPTPP mở ra những cơ hội rất quan trọng để Anh tham gia vào quá trình phát triển thế giới”, ông Garnier cho biết.

Bên cạnh đó, Anh có thể tăng thêm giá trị cho CPTPP với rất nhiều kinh nghiệm mà nước này có được trong lĩnh vực thương mại toàn cầu. Theo ông Garnier, với sự am hiểu về thương mại, đầu tư, Anh sẽ có thể đóng góp được những kiến thức, kinh nghiệm này cho CPTPP.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.