Thượng nghị sĩ Cộng hòa đổ lỗi cho ông Trump về việc đảng mất ghế ở Pennsylvania

10/11/2022 17:42 GMT+7

Thượng nghị sĩ Pat Toomey nói cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump phải chịu trách nhiệm về thất bại của đảng Cộng hòa tại bang chiến địa Pennsylvania trong bầu cử giữa kỳ, kêu gọi đảng thoát khỏi ảnh hưởng của ông Trump.

Trong một cuộc phỏng vấn với The Philadelphia Inquirer ngày 9.11, ông Toomey chỉ trích việc ông Trump công khai nâng đỡ các ứng viên đảng Cộng hòa, những người đã đi theo con đường tương tự cựu tổng thống và sau đó không thể giành chiến thắng dễ dàng.

"Đảng (Cộng hòa) cần nhìn vào thực tế. Như tôi đã nói, khi tiêu chí hàng đầu là trung thành với Donald Trump, thì kết quả không tốt lắm", ông Toomey, thượng nghị sĩ Cộng hòa đại diện bang Pennsylvania, nói với tờ báo.

Thượng nghị sĩ Cộng hòa Pat Toomey

reuters

Tại bang Pennsylvania, ứng viên thượng viện của đảng Dân chủ John Fetterman đã đánh bại đối thủ Cộng hòa Mehmet Oz, người được ông Trump chống lưng, trong cuộc bầu cử giữa kỳ ngày 8.11. Đây là chiến thắng quan trọng mà phe Dân chủ và Tổng thống Mỹ Joe Biden cực kỳ cần đến để tiếp tục nắm quyền kiểm soát thượng viện.

Trong cuộc đua tranh ghế thống đốc bang này, ứng viên Cộng hòa được ông Trump bảo trợ, Doug Mastriano, cũng thua cuộc trước ứng viên Dân chủ Josh Shapiro với khoảng cách 2 con số.

"Ngôi sao đang lên" của đảng Cộng hòa Ron DeSantis có đủ sức đối đầu cựu Tổng thống Trump?

Ông Toomey dự đoán rằng "thất bại to lớn" của đảng Cộng hòa ở bang nhà của ông, cũng như việc đảng thua cuộc ở những nơi khác, sẽ làm suy giảm vị thế của ông Trump trong khi nâng cao vị thế của Thống đốc bang Florida Ron DeSantis.

“Trên khắp đất nước, đêm qua là một đêm kinh hoàng đối với Donald Trump và là một đêm tuyệt vời đối với Thống đốc DeSantis. Ứng viên càng 'MAGA', họ càng có xu hướng kém hiệu quả ngay cả ở chính bang của họ", ông Toomey nói, đề cập đến khẩu hiệu "Làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại" (MAGA) trong các chiến dịch của ông Trump.

Thượng nghị sĩ Pensylvania cũng kêu gọi đảng Cộng hòa thoát khỏi ảnh hưởng của ông Trump. Ông nói: "Tôi chưa nhìn thấy một khoảnh khắc rõ ràng nào mà đảng (Cộng hòa) nhất loạt rời xa ông Trump... Tôi nghĩ ảnh hưởng của Donald Trump đang sụt giảm một cách chậm chạp nhưng ổn định, và tôi nghĩ việc này sẽ tăng tốc sau những thất bại mà ông ấy phải chịu trách nhiệm ở một mức độ nào đó".

Đảng Cộng hòa mất ghế ở Pennsylvania, ông Trump phải chịu trách nhiệm?

Ông Toomey, người đã quyết định không tái tranh cử trong năm nay, từng ủng hộ ông Trump cho vị trí tổng thống vào các năm 2016 và 2020, đồng thời bỏ phiếu thông qua hầu hết các chính sách của cựu tổng thống. Song ông đã cắt đứt với ông Trump khi cựu tổng thống cố gắng lật ngược kết quả bầu cử năm 2020 và thượng nghị sĩ đã bỏ phiếu "có" trong phiên tòa luận tội thứ hai đối với ông Trump.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.