Thượng tá Nguyễn Đình Dương làm Trưởng Công an TP.Thủ Đức

Công Nguyên
Công Nguyên
01/06/2023 15:05 GMT+7

Thượng tá Nguyễn Đình Dương, Trưởng phòng CSGT đường bộ, đường sắt (PC08) - Công an TP.HCM được Ban giám đốc Công an TP.HCM điều động, giữ chức vụ Trưởng Công an TP.Thủ Đức.

Chiều 1.6, tại Công an TP.Thủ Đức (371 Đoàn Kết, P.Bình Thọ, TP.Thủ Đức) diễn ra lễ triển khai quyết định điều động thượng tá Nguyễn Đình Dương (Trưởng PC08 Công an TP.HCM) đến nhận công tác và giữ chức vụ Trưởng Công an TP.Thủ Đức.

Thượng tá Nguyễn Đình Dương (47 tuổi, quê quán H.Củ Chi, TP.HCM) từng giữ chức vụ Phó trưởng Công an Q.2 (nay là Công an TP.Thủ Đức).

Tháng 5.2020, thượng tá Nguyễn Đình Dương được Ban giám đốc Công an TP.HCM phân công về giữ chức vụ Trưởng Công an Q.4. 

Tháng 12.2020, thượng tá Nguyễn Đình Dương tiếp tục được Ban giám đốc Công an TP.HCM tin tưởng, điều động về giữ chức Trưởng PC08.

Thượng tá Nguyễn Đình Dương làm Trưởng Công an TP.Thủ Đức, thay cho đại tá Nguyễn Hoàng Thắng chuyển công tác về Viện KSND tối cao từ 1.6.

Thượng tá Nguyễn Đình Dương làm Trưởng Công an TP.Thủ Đức - Ảnh 1.

Thiếu tướng Trần Đức Tài, Phó giám đốc Công an TP.HCM (giữa) trao quyết định cho thượng tá Nguyễn Đình Dương (trái) và đại tá Nguyễn Hoàng Thắng

T.N

Phát biểu tại buổi lễ, thiếu tướng Trần Đức Tài, Phó giám đốc Công an TP.HCM chúc mừng và ghi nhận những đóng góp tích cực của đại tá Nguyễn Hoàng Thắng cho lực lượng Công an TP.HCM.

Đại tá Nguyễn Hoàng Thắng, 55 tuổi, quê Bến Tre, từng giữ các vị trí như Trưởng phòng Cảnh sát ma túy (Công an TP.HCM), Trưởng Công an Q.Bình Thạnh, Trưởng Công an Q.Thủ Đức (cũ), Trưởng Công an TP.Thủ Đức.

Đối với thượng tá Nguyễn Đình Dương, thiếu tướng Trần Đức Tài đánh giá thượng tá Nguyễn Đình Dương trưởng thành qua nhiều vị trí công tác. Ở cương vị nào, thượng tá Nguyễn Đình Dương cũng đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, có những đóng góp tích cực trong công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn TP.HCM.

Theo thiếu tướng Trần Đức Tài, TP.Thủ Đức là một trong những địa bàn rộng, phức tạp. Việc quyết định chọn thượng tá Nguyễn Đình Dương về làm Trưởng Công an TP.Thủ Đức đã được cân nhắc kỹ. Ban giám đốc Công an TP.HCM tin tưởng thượng tá Nguyễn Đình Dương sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trên cương vị mới.

Thượng tá Nguyễn Đình Dương làm Trưởng Công an TP.Thủ Đức - Ảnh 2.

Thượng tá Nguyễn Đình Dương tại lễ trao quyết định làm Trưởng Công an TP.Thủ Đức

CÔNG NGUYÊN

TP.Thủ Đức là địa bàn có tính đặc thù, với 34 phường trực thuộc, diện tích rộng hơn 211 km2, dân số hơn 1,2 triệu người.

TP.Thủ Đức được thành lập vào cuối năm 2020 trên cơ sở sáp nhập 3 quận cũ: Q.2, Q.9 và Q.Thủ Đức.

Thủ Đức là thành phố trong thành phố đầu tiên của cả nước; nằm ở cửa ngõ phía đông TP.HCM, có vị trí quan trọng trong vùng kinh tế trọng điểm phía nam, là đầu mối của các tuyến giao thông huyết mạch giữa TP.HCM và các tỉnh Đông Nam bộ như: xa lộ Hà Nội, cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, Quốc lộ 1, Quốc lộ 13, Quốc lộ 1K, đường Phạm Văn Đồng… 

Ngoài ra, tuyến đường sắt đô thị Bến Thành - Suối Tiên chạy dọc xa lộ Hà Nội trên địa bàn TP.Thủ Đức cũng đang trong quá trình hoàn thiện.

Hiện nay, TP.Thủ Đức đang được đầu tư xây dựng thành đô thị sáng tạo tương tác cao của TP.HCM. 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.