Thương tiếc Phó chủ tịch UBND TP.HCM Lê Hòa Bình

31/03/2022 16:18 GMT+7

Trong sổ tang, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc xúc động viết: 'Thương tiếc đồng chí Lê Hòa Bình, một cán bộ trẻ năng động, có nhiều đóng góp phát triển TP.HCM - không còn nữa!'

Đến 16 giờ ngày 31.3, nhiều đoàn tiếp tục đến viếng, chia buồn cùng đình Phó chủ tịch thường trực UBND TP.HCM Lê Hòa Bình tại Nhà tang lễ quốc gia phía Nam, trên đường Phạm Ngũ Lão, Q.Gò Vấp.

Trước đó, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng các đoàn của lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và TP.HCM đã đến tưởng nhớ, chia buồn trước sự mất mát không thể nào bù đắp được.

Chủ tịch nước cùng nhiều lãnh đạo tới viếng Phó chủ tịch UBND TP.HCM Lê Hòa Bình

Trong sổ tang, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc xúc động viết: “Thương tiếc đồng chí Lê Hòa Bình, một cán bộ trẻ năng động, có nhiều đóng góp phát triển TP.HCM - không còn nữa!”, đồng thời chia sẻ nỗi mất mát này đến Thành ủy - HĐND - UBND TP.HCM và tang quyến.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc viếng tang, chia buồn cùng gia đình Phó chủ tịch thường trực UBND TP.HCM Lê Hòa Bình

NHẬT THỊNH

Cùng ghi trong sổ tang, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên bày tỏ tiếc thương trước sự ra đi của ông Lê Hòa Bình. Bí thư Nguyễn Văn Nên nhận xét ông Lê Hòa Bình là “một con người chí tình, gần gũi, điềm đạm; một cán bộ năng lực, trách nhiệm cao, cầu thị; một đảng viên tận tụy, khiêm nhường, dám xả thân; một lãnh đạo bản lĩnh, tâm huyết, hiệu quả”.

“Những lời khen chân thành, tốt đẹp của cán bộ, nhân dân là di sản, năng lượng quý nhất mà đồng chí Lê Hòa Bình để lại cho gia đình, đồng chí, đồng nghiệp của mình”, Bí thư Nên viết.

Bí thư Nguyễn Văn Nên nhận xét ông Lê Hòa Bình là một lãnh đạo bản lĩnh, tâm huyết, hiệu quả

Nhật thịnh

Hồi tháng 12.2020, khi đang giữ chức Giám đốc Sở Xây dựng, ông Lê Hòa Bình được các đại biểu HĐND TP.HCM tín nhiệm bầu làm Phó chủ tịch UBND TP.HCM và có nhiều đóng góp cho lĩnh vực đô thị.

Ghi trong sổ tang, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi xúc động viết: “Đau đớn vĩnh biệt đồng chí Lê Hòa Bình, người cán bộ lãnh đạo thành phố trách nhiệm, năng động, tận tụy với công việc, sâu sát cơ sở, gần dân, có nhiều đóng góp cho sự phát triển của thành phố. Cán bộ và nhân dân TP.HCM sẽ luôn nhớ về đồng chí mỗi khi trở lại Bến Bạch Đằng, thăm Cột cờ Thủ Ngữ hay đi qua những không gian xanh nơi mà đồng chí cùng anh em dày công xây dựng”.

Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi cùng đoàn của UBND TP.HCM tiễn biệt ông Lê Hòa Bình

NHẬT THỊNH

Ông Mãi nhận xét ông Lê Hòa Bình là người bạn, người đồng nghiệp chân thành, giản dị, gần gũi, sống trọn nghĩa vẹn tình với anh em, đồng nghiệp.

Người đứng đầu chính quyền TP.HCM khẳng định: “Chúng tôi sẽ quan tâm, chia sẻ, chăm lo gia đình, chị và hai cháu khi vắng anh”, và hứa “sẽ đoàn kết, nỗ lực hết sức mình để tiếp tục các ý tưởng, các kế hoạch còn dở dang của đồng chí để xây dựng TP.HCM ngày càng văn minh, hiện đại, nghĩa tình, là đô thị có chất lượng sống tốt”.

Nguyên chủ tịch nước Trương Tấn Sang chia buồn cùng gia quyến ông Lê Hòa Bình

nhật thịnh

Đồng nghiệp, thân hữu động viên, chia buồn với gia đình ông Lê Hòa Bình

NHẬT THỊNH

Còn Chủ tịch HĐND TP.HCM Nguyễn Thị Lệ bày tỏ trong sổ tang sự ra đi đột ngột của ông Lê Hòa Bình để lại niềm tiếc thương vô hạn cho tất cả mọi người, đặc biệt là gia đình đã mất đi một người con hiếu thảo, người chồng, người cha mẫu mực, người anh em rất trách nhiệm, dù bận bịu nhiều công việc nhưng luôn dành sự quan tâm, chăm sóc yêu thương, lo lắng cho gia đình.

“Đồng chí mất đi, TP.HCM mất đi người cán bộ giàu năng lượng, tràn đầy tâm huyết với công việc, một người luôn trăn trở để tìm cách tháo gỡ những khó khăn để TP.HCM ngày càng phát triển mạnh mẽ”, bà Nguyễn Thị Lệ tiếc nuối.

Nhiều đoàn đến viếng Phó chủ tịch Lê Hòa Bình chiều 31.3

NHẬT THỊNH

Chủ tịch HĐND TP.HCM cũng cho biết tập thể sẽ cùng tiếp tục thực hiện những vấn đề mà Phó chủ tịch Lê Hòa Bình còn trăn trở cũng là thực hiện nhiệm vụ đối với thành phố.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.