Ngày 12.8, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú sẽ dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Đảng Cộng sản Việt Nam dự Lễ truy điệu Chủ tịch Quốc hội Lào Saysomphone Phomvihane tại thủ đô Vientiane, Lào.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú ghi sổ tang Chủ tịch Quốc hội Lào Saysomphone Phomvihane
ẢNH: TTXVN
Trước đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi Điện chia buồn tới Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith; Thủ tướng Lê Minh Hưng gửi Điện chia buồn tới Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone; Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú gửi Điện chia buồn tới Thường trực Ban Bí thư T.Ư Đảng Nhân dân Cách mạng Lào Vilay Lakhamphong.
Các điện chia buồn bày tỏ tin tưởng Đảng, Nhà nước và Nhân dân Lào anh em sẽ sớm vượt qua mất mát to lớn, phát huy những di sản tốt đẹp mà Chủ tịch Quốc hội Saysomphone Phomvihane để lại, tiếp tục công cuộc xây dựng đất nước Lào ngày càng phát triển, đồng thời không ngừng củng cố, vun đắp mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược Việt Nam - Lào.
Vào ngày 10.8, các đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ đã đến Đại sứ quán Lào tại Hà Nội viếng, ghi sổ tang tưởng niệm Chủ tịch Quốc hội Lào Saysomphone Phomvihane.
Trong không khí trang nghiêm và xúc động, Đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Việt Nam do Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú dẫn đầu; Đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ do Thủ tướng Lê Minh Hưng dẫn đầu; Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội do Phó chủ tịch thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến dẫn đầu đã vào viếng, đặt vòng hoa tưởng niệm Chủ tịch Quốc hội Lào Saysomphone Phomvihane.
Trong sổ tang, các lãnh đạo cấp cao đại diện Đảng, Nhà nước, Quốc hội và Chính phủ bày tỏ niềm tiếc thương vô hạn trước sự ra đi của Chủ tịch Quốc hội Lào Saysomphone Phomvihane.
Các nhà lãnh đạo Việt Nam khẳng định ông Saysomphone Phomvihane là một nhà lãnh đạo xuất sắc, tận tụy của Đảng, Nhà nước, Quốc hội và nhân dân Lào; người bạn gắn bó, thủy chung của Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ và nhân dân Việt Nam. Ông Saysomphone Phomvihane luôn dành tình cảm sâu nặng và có nhiều đóng góp tích cực trong việc củng cố, phát triển mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược Việt Nam - Lào.
Sự ra đi của ông Saysomphone Phomvihane không chỉ là mất mát to lớn đối với Đảng, Nhà nước, nhân dân Lào anh em và gia quyến, mà còn là tổn thất lớn lao của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam.
Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn ghi nhớ và trân trọng những cống hiến, đóng góp to lớn của ông Saysomphone Phomvihane trong việc vun đắp, củng cố và phát triển mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược Việt Nam - Lào.
Bình luận (0)