Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Myanmar Myo Nyunt cho hay những thách thức chính trong các hoạt động cứu hộ hiện tại bao gồm đánh giá thảm họa và phối hợp hậu cần. Ông Myo Nyunt cho biết thêm do lo ngại về an toàn ở các khu vực bị ảnh hưởng, các đội cứu hộ đã phải đối mặt với những khó khăn đáng kể trong việc phân phối vật tư, đặc biệt là tình trạng thiếu máy móc hạng nặng.
Trung Quốc lấn lướt Mỹ trong cứu trợ Myanmar vì chính sách của ông Trump
Ngoài ra, sau khi khảo sát thiệt hại do động đất ở Myanmar, giới chức LHQ hôm 1.4 đã kêu gọi cộng đồng toàn cầu tăng cường viện trợ trước khi mùa gió mùa sắp tới làm trầm trọng thêm tình hình thảm khốc, theo Reuters. Nước uống, thực phẩm, nơi trú ẩn và thuốc men là những nhu cầu cấp thiết nhất sau khi nhiều tòa nhà, đường sá và cầu bị hư hại nặng nề, theo ông Marcoluigi Corsi, điều phối viên nhân đạo của LHQ thường trú tại Myanmar.
Hoạt động cứu hộ nạn nhân động đất tại Myanmar (ảnh chụp ngày 2.4).
Ảnh: AFP
Trong khi đó, Liên minh 3 anh em, một liên minh của 3 nhóm vũ trang thiểu số ở miền bắc Myanmar, hôm 1.4 tuyên bố ngừng bắn đơn phương trong cuộc xung đột đang diễn ra với quân đội Myanmar để hỗ trợ các nhóm nhân đạo quốc tế cứu trợ sau trận động đất 7,7 độ Richter hôm 28.3, theo Reuters. Liên minh này tuyên bố họ sẽ không khởi xướng các hoạt động tấn công trong một tháng để cho phép nỗ lực cứu hộ diễn ra và sẽ chỉ tham gia chiến đấu để tự vệ.
Bình luận