Thủy điện A Vương chăm lo đời sống người dân vùng cao

Nhiều năm qua, Công ty CP Thủy điện A Vương (AVC) đã triển khai hàng loạt hoạt động an sinh xã hội hướng về đồng bào miền núi, từ hỗ trợ nhà ở, chăm sóc y tế đến tiếp sức học sinh và tạo sinh kế cho người dân vùng dự án.

Với AVC, hoạt động an sinh xã hội luôn được xem là nhiệm vụ song hành cùng sản xuất - kinh doanh. Hằng năm, công ty đều tổ chức các đoàn đến thăm, tặng quà tết cho các hộ dân, phần lớn là đồng bào Cơ Tu tại các khu tái định cư dự án Thủy điện A Vương. Mỗi suất quà gồm các nhu yếu phẩm như gạo, dầu ăn, nước mắm, mì chính, bánh mứt… giúp bà con đón tết thêm đủ đầy. Công ty cũng duy trì hoạt động thăm hỏi, tặng quà cho già làng, người có uy tín tại các thôn, bản địa phương như một sự tri ân đối với những người dân đã nhường đất đai, nhà cửa để xây dựng công trình thủy điện.

Không chỉ chăm lo đời sống dịp lễ, tết, AVC còn phối hợp với các bệnh viện lớn tại TP.Đà Nẵng tổ chức nhiều đợt khám bệnh, tư vấn sức khỏe và cấp phát thuốc miễn phí cho người dân miền núi. Các y, bác sĩ trực tiếp khám tổng quát, đo huyết áp, siêu âm, khám mắt, răng hàm mặt và hướng dẫn chăm sóc sức khỏe cho bà con. Thông qua các chương trình này, nhiều người dân vùng cao có điều kiện tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng, giảm bớt khó khăn trong chăm sóc sức khỏe và ổn định cuộc sống.

Thủy điện A Vương chăm lo đời sống người dân vùng cao- Ảnh 1.

AVC phối hợp với Bệnh viện Đà Nẵng khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho người dân thôn Zlao (xã Tây Giang, TP.Đà Nẵng)

ẢNH: N.T

Đồng hành cùng người dân vùng dự án

Từ năm 2018 đến nay, AVC đã hỗ trợ xây dựng 35 nhà tình nghĩa, nhà đại đoàn kết với tổng kinh phí hơn 2 tỉ đồng tại các địa phương miền núi TP.Đà Nẵng. Công ty cũng hỗ trợ xây dựng 31 công trình vệ sinh cho các hộ dân tại xã Tây Giang và xã Bến Hiên với tổng kinh phí 465 triệu đồng. Những ngôi nhà mới khang trang không chỉ giúp các hộ khó khăn ổn định cuộc sống mà còn góp phần tăng cường sự gắn kết giữa doanh nghiệp với cộng đồng địa phương.

Trong lĩnh vực giáo dục, AVC đều đặn triển khai chương trình "Tiếp bước đến trường" vào đầu mỗi năm học mới. Công ty tổ chức may và trao đồng phục cho học sinh Trường THCS bán trú Trần Phú (xã Bến Hiên); trao học bổng cho học sinh có thành tích học tập tốt tại Trường phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học - THCS Dang (xã Tây Giang); hỗ trợ sách vở, dụng cụ học tập cho học sinh vùng cao. Những phần quà tuy không lớn nhưng góp phần san sẻ khó khăn với phụ huynh miền núi, tiếp thêm động lực để học sinh đến trường.

Thủy điện A Vương chăm lo đời sống người dân vùng cao- Ảnh 2.

AVC trao hỗ trợ xây dựng nhà đại đoàn kết cho người dân xã Bến Hiên (TP.Đà Nẵng)

ẢNH: N.T

Bên cạnh đó, trong các đợt thiên tai, bão lũ hay thời điểm dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, AVC cũng kịp thời hỗ trợ nhu yếu phẩm, vật tư y tế và kinh phí cho địa phương, lực lượng tuyến đầu phòng chống dịch. Không chỉ hỗ trợ trước mắt, AVC còn chú trọng các chương trình sinh kế dài hạn cho người dân vùng lòng hồ thủy điện. Công ty đã phối hợp với địa phương thả hơn 15.000 con cá giống có giá trị cao như cá lăng, cá trắm đen xuống lòng hồ Thủy điện A Vương nhằm tái tạo nguồn lợi thủy sản, tạo sinh kế cho người dân đánh bắt tự nhiên.

Ngoài ra, AVC còn triển khai mô hình trồng tre điền trúc lấy măng tại thôn Zlao, xã Tây Giang với kinh phí hỗ trợ 200 triệu đồng; hỗ trợ trồng 70.000 cây quế giống Yên Bái cho người dân xã Bến Hiên với tổng kinh phí hơn 194 triệu đồng. Những hoạt động thiết thực, lâu dài của Công ty CP Thủy điện A Vương không chỉ góp phần cải thiện đời sống người dân vùng dự án mà còn thể hiện trách nhiệm của doanh nghiệp trong hành trình đồng hành cùng miền núi phát triển bền vững.

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.