Thuỵ Điển theo bước Ba Lan tẩy chay đá play-off World Cup 2022 tại Nga

Tây Nguyên
Tây Nguyên
27/02/2022 08:03 GMT+7

Liên đoàn Bóng đá Thụy Điển (SvFF) hôm 26.2 chính thức thông báo sẽ không đấu với Nga trong trận play-off World Cup 2022 vì chiến dịch quân sự của Nga tại Ukraine.

Theo lịch, tuyển Thụy Điển sẽ gặp CH Czech ở play-off World Cup 2022 khu vực châu Âu vào ngày 24.3 tại Nga. Nếu thắng, tuyển Thuỵ Điển sẽ gặp đội thắng giữa cặp đấu Nga - Ba Lan (diễn ra cùng ngày tại Moscow) để tranh vé dự VCK World Cup 2022 tại Qatar.

Tuyển Thuỵ Điển sẽ không đến Nga đá play-off World Cup 2022

chụp màn hình

"Dù FIFA quyết định thế nào, chúng tôi sẽ không thi đấu với Nga vào tháng 3", Karl-Erik Nilsson, chủ tịch Liên đoàn bóng đá Thụy Điển cho biết trong một tuyên bố. Trước đó, hôm 25.2, Liên đoàn Bóng đá Ba Lan cho biết tuyển quốc gia của họ sẽ không đấu với Nga ở Moscow - nơi tổ chức trận chung kết World Cup 4 năm trước - vì lý do tương tự.

Liên đoàn Bóng đá Ba Lan và Thụy Điển đã đưa ra một tuyên bố chung cùng với CH Czech hôm 25.2 - ngày chiến dịch quân sự của Nga tại Ukraine bắt đầu - yêu cầu FIFA chuyển các trận play-off World Cup 2022 khỏi Nga. Tuy nhiên, FIFA đã không phản ứng dù phía Ba Lan hôm 25.2 chính thức tẩy chay trận gặp tuyển Nga.

Trong khi đó, Liên đoàn Bóng đá CH Czech cho biết họ sẽ đợi động thái của FIFA trước khi đưa ra quyết định cuối cùng về việc liệu tuyển quốc gia có đến Nga thi đấu hay không. "Trong những tình huống này, gần như không thể tưởng tượng được chúng tôi sẽ thi đấu và chúng tôi rất có thể sẽ theo kịch bản của Ba Lan và Thụy Điển, nhưng chúng tôi không thể bỏ qua các bước thủ tục", Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Czech Petr Fousek cho biết trong một tuyên bố.

Tuyển Ba Lan (áo trắng) từ chối đá với Nga ở play-off World Cup 2022

reuters

Hôm 25.2, Chủ tịch FIFA Gianni Infantino cho biết họ hy vọng "tình hình (chiến dịch quân sự của Nga tại Ukraine) sẽ được giải quyết trước thời điểm diễn ra vòng play-off World Cup 2022", nhưng có thể đưa ra quyết định "bất cứ lúc nào".

Trong một diễn biến khác, Chính phủ Thụy Điển cho biết họ sẽ cố gắng thuyết phục 27 quốc gia khác của Liên minh châu Âu áp đặt lệnh cấm thể thao toàn diện đối với Nga nếu chiến dịch quân sự tại Ukraine còn kéo dài. Theo AFP, phía Thụy Điển đang đề xuất tẩy chay tất cả các giải đấu được đăng cai tổ chức tại Nga và không VĐV Nga nào được phép thi đấu tại các quốc gia thuộc Liên minh châu Âu.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.