Thủy điện Trị An xả tràn vào ngày 10.8

Lê Lâm
Lê Lâm
08/08/2023 15:29 GMT+7

Công ty Thủy điện Trị An thông báo sẽ xả tràn vào 9 giờ ngày 10.8 nhằm điều tiết lượng nước trong hồ, đảm bảo dung tích phòng lũ.

Công ty Thủy điện Trị An (H.Vĩnh Cửu, Đồng Nai) vừa phát đi thông báo về việc mở cửa xả tràn vào 9 giờ ngày 10.8.

Ngày mai Thủy điện Trị An xả tràn - Ảnh 1.

Khu vực sau cửa xả tràn thủy điện Trị An. Người dân bắt cá khi cửa xả tràn được đóng lại

LÊ LÂM

Thông báo cho biết, lượng nước đo được trên hồ chứa vào lúc 9 giờ ngày 8.8 là 60,45 m (cao trình của hồ là 62 m); trong khi lưu lượng nước về hồ là 1.100 m3/s; lượng nước qua tuabin phát điện là 430 m3/s.

Để đảm bảo dung tích phòng lũ, kết hợp đợt triều cường hạ du sông đang giảm dần, thủy điện Trị An sẽ xả nước qua tràn vào 9 giờ ngày 10.8 với lưu lượng 150 m3/s.

Thông báo cũng cho biết, sau xả tràn, tùy theo diễn biến của thời tiết và lưu lượng nước về hồ, thủy điện Trị An có thể thay đổi lượng nước xả qua đập tràn.

Lòng hồ thủy điện Trị An có diện tích 323 km2, thuộc địa phận 4 huyện của Đồng Nai gồm: Vĩnh Cửu, Trảng Bom, Thống Nhất, Định Quán, cách TP.HCM khoảng 70 km. Hồ đón nhận lượng nước từ 2 nhánh sông là sông Đồng Nai và sông La Ngà. Hằng năm vào khoảng tháng 8, tháng 9, khi mưa lớn, lượng nước về nhiều, thủy điện Trị An thường xả tràn để đảm bảo an toàn cho đập.

Xem nhanh 20h: Thời sự toàn cảnh ngày 8.8

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.