Thủy đoàn 1 bắt đối tượng bị truy nã trốn ở bãi giữa sông Hồng

Trần Cường
Trần Cường
31/05/2023 18:07 GMT+7

Nhận thông tin chi viện, Thủy đoàn 1 (Cục Cảnh sát giao thông Bộ Công an) đã huy động lực lượng phối hợp cùng Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an bắt giữ đối tượng truy nã khi người này đang lẩn trốn trên bè ở khu vực bãi giữa sông Hồng (Hà Nội).

Chiều 31.5, đại diện Cục Cảnh sát giao thông (CSGT) cho biết, Thủy đoàn 1 vừa bàn giao một đối tượng bị truy nã cho Cục Cảnh sát hình sự để tiếp tục điều tra vụ án giết người xảy ra 7 năm trước.

Thủy đoàn 1 bắt tội phạm truy nã khi trốn ở bãi giữa sông Hồng - Ảnh 1.

Thủy đoàn 1 phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự bắt Đỗ Duy Hằng khi đối tượng đang lẩn trốn trên bè

MINH NHẬT

Đối tượng truy nã là Đỗ Duy Hằng (39 tuổi, trú xã Dương Hà, H.Gia Lâm, Hà Nội), bị Công an H.Gia Lâm khởi tố về tội giết người vào ngày 7.3.2017. Tuy nhiên, quá trình điều tra, Hằng bỏ trốn khỏi nơi cư trú, công an đã phát lệnh truy nã.

Thủy đoàn 1 bắt tội phạm truy nã khi trốn ở bãi giữa sông Hồng

Xác định Hằng đang lẩn trốn tại khu vực bãi giữa sông Hồng, đoạn thuộc khu vực ngõ 409 Bắc Cầu (P.Bắc Cầu 2, Q.Long Biên, Hà Nội), Cục Cảnh sát hình sự đã đề nghị Thủy đoàn 1 huy động phương tiện, lực lượng phối hợp bắt giữ.

Thủy đoàn 1 bắt tội phạm truy nã khi trốn ở bãi giữa sông Hồng - Ảnh 2.

Thủy đoàn 1 bàn giao Đỗ Duy Hằng cho Cục Cảnh sát hình sự tiếp tục điều tra vụ án

MINH NHẬT

 Lực lượng của 2 cục nghiệp vụ đã phối hợp bắt giữ Hằng vào khoảng 16 giờ ngày 31.5, khi đối tượng đang lẩn trốn trên bè neo đậu tại khu vực bãi giữa sông Hồng.

Theo đại diện Thủy đoàn 1, quá trình bắt giữ Hằng đảm bảo bí mật, bất ngờ khiến đối tượng không thể chống trả lực lượng làm nhiệm vụ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.