Thụy Mười: Chưa từng đố kỵ với Phi Phụng, Phương Dung khi chơi chung

27/12/2023 08:21 GMT+7

Thụy Mười chia sẻ nhờ sự thẳng thắn, có điều gì không hài lòng sẽ nói trực tiếp với nhau mà cô và các thành viên trong nhóm Ngũ long du ký gắn bó suốt 5 năm qua.

Thụy Mười: Chưa từng đố kỵ với Phi Phụng, Phương Dung khi chơi chung- Ảnh 1.

Ngoài diễn xuất, thời gian gần đây, Thụy Mười ra mắt một số sản phẩm âm nhạc gửi tặng khán giả

FBNV

Thụy Mười từng góp mặt trong các phim Hạnh phúc mong manh, Giọt lệ bên sông, Mình cưới thật em nhé… và được khán giả yêu mến gọi với danh xưng “nữ hoàng vai phụ". Gần đây, cô đăng tải một số clip ca hát trên kênh YouTube khiến nhiều người cho rằng nữ diễn viên lấn sân sang làm ca sĩ.

Chia sẻ với chúng tôi, Thụy Mười cho biết ca hát và diễn xuất mang lại cho mình sự thú vị riêng. Với âm nhạc, cô chỉ hát bằng tấm lòng nên “có sao hát vậy". Nói về việc lấn sân sang làm ca sĩ, Thụy Mười chia sẻ: “Khán giả đón nhận tôi thế nào thì tôi cứ làm thôi, chứ không nghĩ sẽ chuyển sang đi hát hoàn toàn. Cái chính của tôi vẫn là diễn xuất. Còn ở lĩnh vực âm nhạc, nếu đơn vị nào thấy tôi phù hợp thì tôi sẵn sàng".

Thời gian qua, thông tin một số nghệ sĩ được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ ưu tú, Nghệ sĩ nhân dân được mọi người quan tâm. Khi được hỏi có mưu cầu danh hiệu cho hành trình làm nghề, Thụy Mười chia sẻ: “Nghề này là đi đường dài. Qua từng vai diễn, mình có trong lòng khán giả là được. Đó là một hành trình, chứ không phải một ngày một bữa khán giả biết đến mình".

Thụy Mười: Chưa từng đố kỵ với Phi Phụng, Phương Dung khi chơi chung- Ảnh 2.

Tình bạn của Thụy Mười, Phi Phụng, Phương Dung... khiến nhiều khán giả ngưỡng mộ

FBNV

Là người “ăn cơm Tổ", Thụy Mười cũng có những trăn trở cho nghề, đặc biệt là khi sân khấu hài không còn thịnh hành như xưa khiến nhiều đồng nghiệp không có công ăn việc làm. Cô trải lòng: “Như tôi hay chị Phi Phụng, Phương Dung may mắn còn đi quay phim nhiều. Nhưng có những anh em quay ít lắm. Hy vọng sân khấu hài trở lại để anh em được hội ngộ. Tôi tin khi có sân khấu, có khán giả ủng hộ thì máu nghề của anh em bùng phát như xưa, mặc dù họ đã có tuổi".

Theo dõi hành trình hoạt động nghệ thuật của Thụy Mười, nhiều khán giả ngưỡng mộ tình bạn giữa cô với Phi Phụng, Phương Dung… “Nữ hoàng vai phụ" nói giữa cô và các đồng nghiệp không có sự giận hờn, đố kỵ khi chơi chung. “Thời điểm nhóm Ngũ long du ký mới thành lập, nhiều người nói lúc chưa có gì thì không sao, nhưng có gì rồi thì khó giữ lắm. Nhưng chúng tôi không nghĩ vậy. Mình phải hiểu tính cách của người đó trước khi lập nhóm”, Thụy Mười chia sẻ.

“Đến giờ chúng tôi lập nhóm được 5 năm, yêu thương nhau như một gia đình. Có gì không hài lòng thì chúng tôi nói thẳng, chứ không có sự giận hờn gì ở đây. Chẳng hạn như bây giờ Diễm Hương đã định cư ở Canada nhưng vẫn là thành viên của nhóm và sự gắn kết đó vẫn còn, mặc dù em ấy không xuất hiện cùng nhóm thường xuyên như trước. Chúng tôi không có sự đố kỵ nào hết", nữ nghệ sĩ nói thêm.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.