Thúy Nga rẽ hướng kinh doanh ở Mỹ, không buồn khi bị nói 'hết thời'

04/01/2024 11:42 GMT+7

Đầu năm 2024, nghệ sĩ hài Thúy Nga chính thức khai trương một mô hình kinh doanh tại Mỹ. Dù tất bật với công việc song nữ diễn viên vẫn tràn đầy năng lượng khi thử sức ở lĩnh vực mới.

Thúy Nga rẽ hướng kinh doanh ở Mỹ, không buồn khi bị nói 'hết thời'- Ảnh 1.

Thúy Nga xác định "vừa làm chủ, vừa làm tớ" khi rẽ hướng kinh doanh

NVCC

Thúy Nga cho biết khi ở Mỹ, dù kinh doanh bất kỳ ngành nghề nào cũng luôn xác định sẽ “vừa làm chủ, vừa làm tớ”. Nữ diễn viên vừa tiếp khách, vừa giới thiệu sản phẩm và kiêm luôn vị trí bán hàng. Dù vất vả nhưng sao phim Khi đàn ông có bầu thấy vui và hạnh phúc khi khán giả luôn yêu thương, ủng hộ những gì mình làm.

Với sản phẩm kinh doanh mới, Thúy Nga mất gần 2 năm để có thể hoàn thành được các thủ tục. Cô chia sẻ: “Đây cũng là cơ hội để “người Việt Nam dùng hàng Việt Nam” nhiều hơn ở nơi đất khách, cũng là một cách lan tỏa đến người tiêu dùng và chia sẻ cùng bà con những công sức lao động để có được thành quả xứng đáng ”.

Thúy Nga rẽ hướng kinh doanh ở Mỹ, không buồn khi bị nói 'hết thời'- Ảnh 2.

Thời gian qua, nữ diễn viên hạn chế nhận show để tập trung cho dự án kinh doanh riêng

NVCC

Thúy Nga tiết lộ thời gian qua, cô gần như tạm dừng các hoạt động nghệ thuật để tập trung thời gian cho công việc kinh doanh. Những show diễn ở xa, dài ngày cô đều phải từ chối vì sợ công việc sẽ trì trệ.

Thúy Nga không buồn khi bị nói hết thời nên phải kinh doanh. Nữ nghệ sĩ tâm sự khi bước sang lĩnh vực mới, cô chấp nhận phải lựa chọn được cái này sẽ mất cái khác vì “một khi đã làm việc gì, mình phải làm đến nơi đến chốn và chỉn chu nhất có thể”. Cô cho biết khi mọi việc đã ổn định sẽ quay trở lại sân khấu vì đó đã là đam mê ăn vào máu thịt.

Thúy Nga rẽ hướng kinh doanh ở Mỹ, không buồn khi bị nói 'hết thời'- Ảnh 3.

Quang Lê đến mừng nghệ sĩ hài Thúy Nga lên chức "bà chủ"

NVCC

Thời gian trước, Thúy Nga đã thử sức kinh doanh trái cây tươi từ Việt Nam nhập khẩu sang, đặc biệt là sầu riêng. Nữ diễn viên cho biết mọi người rất yêu thích loại trái cây này, việc nhập khẩu trái cây tươi vào Mỹ trước đây rất khó khăn nhưng từ sau dịch Covid-19, thị trường Mỹ đã bắt đầu thoáng hơn nên đó cũng là cơ hội để cô đẩy mạnh và phát triển.

“Tôi yêu quê hương mình, đó là nơi mình được sinh ra và lớn lên, cha mẹ mình ở đó, sự nghiệp mình cũng từ đó. Ngành nông nghiệp Việt Nam phát triển, các sản phẩm trái cây của mình rất ngon nhưng không được xuất khẩu đến nhiều thị trường. Đó là lý do khi có cơ hội, tôi muốn thử sức mình và cũng muốn ủng hộ đến bà con nuôi trồng”, Thúy Nga chia sẻ.

Dù không chia sẻ quá nhiều những chuyện đời tư trước công chúng, nhưng Thúy Nga cho biết cô vẫn yêu và muốn đó là những khoảng riêng tư dành cho mình. Nữ diễn viên cũng tự hào chia sẻ rằng mình là người may mắn vì con gái ngoan, hiểu chuyện và rất tình cảm. Dù chỉ có hai mẹ con, nhưng cuộc sống của Thúy Nga ở Mỹ vẫn ổn định.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.