Thụy Sĩ tặng 13 tấn thiết bị y tế hỗ trợ Việt Nam phòng chống Covid-19

Lê Hiệp
Lê Hiệp
13/08/2021 12:42 GMT+7

13 tấn thiết bị y tế gồm 30 máy thở , 500.000 bộ xét nghiệm nhanh và 280.000 khẩu trang kháng khuẩn do Thụy Sĩ viện trợ đã về tới sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM), sáng nay, 13.8.

Ngày 13.8, chuyến bay chở 13 tấn thiết bị y tế gồm 30 máy thở, 500.000 bộ xét nghiệm nhanh và 280.000 khẩu trang kháng khuẩn dùng trong phẫu thuật do Chính phủ Thụy Sĩ hỗ trợ khẩn cấp Việt Nam trong nỗ lực ngăn chặn dịch bệnh Covid-19 đã đến sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM).
Các trang thiết bị y tế có giá trị 5,5 triệu đô la, tương đương 126 tỉ đồng.
Lô hàng trợ giúp này được chuyến bay đặc biệt của hãng hàng không Thụy Sĩ Eldelweiss vận chuyển từ thành phố Zurich đến TP.HCM và được ông Martin Maier, Tổng lãnh sự Thụy Sĩ,  trực tiếp trao cho Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn.
Trước đó, trong chuyến thăm chính thức Việt Nam nhân dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Thụy Sĩ, ông Ignazio Cassis, Phó tổng thống, Bộ trưởng Ngoại giao Liên bang Thụy Sĩ, đã thông báo với Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính về quyết định viện trợ này. 
Hai nhà lãnh đạo cũng trao đổi một số nội dung để chuẩn bị cho chuyến thăm Thụy Sĩ của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thời gian tới; đồng thời dành nhiều thời gian để thảo luận các biện pháp hợp tác trong phòng chống Covid-19 và chiến lược vắc xin của Việt Nam.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.