Thụy Sĩ trao 120 thỏi vàng vô chủ tìm thấy trên tàu cho hội Chữ thập đỏ

26/08/2023 19:25 GMT+7

Nhà chức trách Thụy Sĩ đã trao 120 thỏi vàng được tìm thấy trên một đoàn tàu cho tổ chức Chữ thập đỏ vì chủ nhân đã không đến nhận đúng hạn.

AFP dẫn thông báo ngày 25.8 của Văn phòng công tố vùng Lucerne (Thụy Sĩ) cho biết hồi tháng 10.2019, một nhân viên phục vụ trên đoàn tàu từ thành phố St.Gallen đến thành phố Lucerne đã tìm thấy kiện hàng nặng 3,7 kg chứa 120 thỏi vàng.

Thụy Sĩ trao 120 thỏi vàng vô chủ tìm thấy trên tàu cho hội Chữ thập đỏ - Ảnh 1.

120 thỏi vàng đã được Thụy Sĩ trao cho tổ chức Chữ thập đỏ vì chủ nhân không ra nhận

ẢNH MINH HỌA: REUTERS

Trên kiện hàng có dán nhiều thông tin, gồm chữ "hàng quý của ICRC", tên viết tắt của Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế có trụ sở tại thành phố Geneva.

Các thỏi vàng có khắc logo và số seri. Văn phòng công tố không nói rõ giá trị số vàng này là bao nhiêu nhưng những thỏi vàng 24 carat hiện được bán với giá khoảng 60.000 USD/kg.

Văn phòng công tố cho biết sau cuộc điều tra kỹ lưỡng, cơ quan chức năng vẫn không thể tìm ra chủ nhân của số vàng. Do đó, vụ điều tra bị khép lại và số vàng được giao cho ICRC bởi kiện hàng được gửi cho tổ chức này. "Vì số vàng nằm trong kiện hàng gửi đến ICRC, có thể suy luận rằng chủ nhân ẩn danh muốn trao số vàng cho tổ chức này", cơ quan công tố nói.

ICRC nói chưa nhận được vàng nhưng có ý định bán đi để tài trợ cho các hoạt động của tổ chức tại những vùng bị ảnh hưởng bởi bạo lực và xung đột. Tổ chức bày tỏ lòng cảm ơn nhưng kêu gọi việc từ thiện nên được thực hiện bằng những cách thức thông thường.

ICRC được thành lập cách đây 160 năm, có 20.000 nhân viên hoạt động tại hơn 100 nước. Trong năm nay, ICRC đã phải thắt chặt chi tiêu và đã kêu gọi các nhà tài trợ ủng hộ 2,8 tỉ franc (3,15 tỉ USD) cho hoạt động trong năm 2023. Hồi tháng 5, tổ chức này thông báo sẽ giảm 1.500 nhân sự trong 12 tháng và giảm ngân sách xuống còn 2 tỉ franc.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.