Euronews dẫn một tuyên bố sau cuộc họp cấp bộ trưởng Thụy Sĩ ngày 19.8 nhấn mạnh: “Các hoạt động phối hợp và các cuộc tấn công tầm xa là những mối đe dọa có khả năng xảy ra nhất đối với Thụy Sĩ”, đồng thời cảnh báo “lực lượng vũ trang không có đủ nguồn lực cần thiết để đảm bảo sự bảo vệ đầy đủ cho đất nước trước các mối đe dọa trên không”.

Một chiếc F-35A Lightning II cất cánh trong triển lãm hàng không quốc tế tại Avalon (Úc) hồi tháng 3.2025
Ảnh: REUTERS
Theo chính phủ, khoản tiền bổ sung 970 triệu franc sẽ được dùng để trả trước cho các hệ thống phòng không tầm ngắn và tầm trung, 1 radar bán cố định tầm trung và năng lực phòng thủ trước máy bay không người lái cỡ nhỏ.
Ngoài khoản đầu tư trên, chính phủ cũng dự định đầu tư thêm 100 triệu franc trong những năm tới để khẩn trương tăng cường an ninh tại hơn 60 địa điểm quân sự. Nhiệm vụ này được cho là cần hoàn thành chậm nhất là vào đầu năm 2029.
“Để đối phó với những mối đe dọa có khả năng xảy ra nhất, đặc biệt là các hoạt động phối hợp và tấn công tầm xa, quân đội sẽ cần đầu tư thêm vào vũ khí với tổng số tiền lên tới 24 tỉ franc trong những năm tới”, chính phủ Thụy Sĩ cho biết.
Chính phủ Thụy Sĩ cũng cảnh báo thị trường vũ khí quốc tế đang chịu áp lực do nhu cầu tăng cao. Trong khi đó, năng lực sản xuất được dự báo đã lên mức tối đa khiến thời gian giao hàng sẽ kéo dài trong nhiều năm tới. “Các nhà sản xuất ngày càng thường xuyên yêu cầu khoản đặt cọc lớn, nếu không, các thương vụ mua sắm khẩn cấp có thể bị trì hoãn trong vài năm”, theo báo cáo.
Hồi tháng 3, Thụy Sĩ đã đề nghị cấp 3,4 tỉ franc cho chương trình vũ trang năm nay. Bên cạnh đó, Thụy Sĩ đang chờ nhận lô máy bay chiến đấu F-35A từ Mỹ, song đơn hàng này có thể bị chậm do 2 bên chưa chốt được giá cuối cùng.
Thụy Sĩ cũng đang xem xét mua một hệ thống phòng không đất đối không của châu Âu. Hệ thống này sẽ bổ sung cho hệ thống tên lửa Patriot mà nước này đang đặt mua từ Mỹ nhưng bị trì hoãn.
Tính đến nay, Quốc hội Thụy Sĩ chưa phê duyệt khoản kinh phí bổ sung, đồng thời sẽ phải bỏ phiếu về việc tăng đáng kể thuế giá trị gia tăng (VAT) theo yêu cầu đến năm 2040 nhằm tài trợ cho các ưu tiên chi tiêu quốc phòng của quân đội.
Thêm một người Ukraine bị bắt trong vụ đánh bom đường ống Nord Stream
Bình luận (0)