Thùy Tiên gây 'sốt' bởi hình ảnh mang dép tổ ong, ăn vội sau khi đăng quang

06/12/2021 12:27 GMT+7

Khoảnh khắc Nguyễn Thúc Thùy Tiên diện trang phục lộng lẫy, mang dép tổ ong sau khi đăng quang Hoa hậu Hòa bình Quốc tế khiến khán giả thích thú.

Khoảnh khắc đáng yêu của Nguyễn Thúc Thùy Tiên sau khi đăng quang

BTC/ Chụp màn hình

Kể từ khi đăng quang cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2021 (Miss Grand International), mọi hoạt động của Nguyễn Thúc Thùy Tiên luôn nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng. Mới đây, khoảnh khắc người đẹp sinh năm 1998 diện trang phục lộng lẫy, đầu đội vương miện, chân mang dép tổ ong ăn vội sau khi giao lưu với truyền thông khiến mọi người không khỏi thích thú.

Khi hình ảnh này được chia sẻ rộng rãi ở các chuyên trang bàn luận nhan sắc, một số khán giả khen ngợi sự giản dị của người đẹp sinh năm 1998, đồng thời mong cô giữ sức khỏe để tiếp tục lịch trình hoạt động trên cương vị mới. Một tài khoản bình luận: “Dép tổ ong đi muôn nơi, nhìn chị cưng ghê". Người xem khác chia sẻ: “Dép tổ ong Việt Nam tiếp tục được thế giới nhắc đến nhiều. Một hình ảnh thật thú vị". Cư dân mạng bày tỏ: “Ui trời, ta nói nhìn đôi dép huyền thoại là biết Việt Nam liền luôn, dễ thương ghê”. Người xem khác chia sẻ: “Sự chú ý của ta đã va phải đôi dép của nàng. Làm hoa hậu rồi vẫn giản dị nhỉ".

Chân dài sinh năm 1998 khiến khán giả tự hào khi mang chiếc vương miện danh giá về cho quê hương

FBNV

Theo tiết lộ của ê-kíp, trước khi gây sốt với hình ảnh “đầu đội vương miện lộng lẫy, chân mang dép tổ ong" thì vật dụng này cũng là món quà mà Nguyễn Thúc Thùy Tiên dành tặng cho các thí sinh khác. Khi nhận được dép tổ ong từ người đẹp sinh năm 1998, các cô gái tham dự Miss Grand International 2021 không khỏi hào hứng.

Dân mạng Việt Nam 'dậy sóng' trước nghi án Thùy Tiên bị chơi xấu

Chia sẻ về lý do lựa chọn dép tổ ong để mang đến cuộc thi, Thùy Tiên nói: "Vì đó là món đồ khá đặc trưng ở Việt Nam mà mọi lứa tuổi hay giới tính đều dùng được, gọn nhẹ thoải mái, thoáng khí và cũng có nhiều màu sắc rực rỡ nữa. Vì khá đặc biệt nên Tiên muốn cho bạn bè quốc tế biết đến dép tổ ong, hình ảnh quen thuộc gắn liền với đời sống chân chất, khiêm tốn của người Việt Nam".

Thùy Tiên cho biết cô nhận được sự ủng hộ của các thí sinh khác sau khi đăng quang

Miss Grand International

Trong buổi trò chuyện với Thanh Niên, Nguyễn Thúc Thùy Tiên bày tỏ niềm hạnh phúc vì không chỉ người hâm mộ trong nước mà cả những khán giả quốc tế cũng ủng hộ và yêu mến mình. “Tôi không nghĩ khi tôi nhận vương miện, mọi người vui mừng đến vậy. Hầu hết các thí sinh đều chạy ra ôm tôi. Ngay cả khi bước vô cánh gà rồi, mọi người vẫn gặp và nói rằng tôi xứng đáng. Mọi người đều biết tôi đã cố gắng như thế nào nên động viên tôi rất nhiều".

Nói về những tranh cãi khi một số người cho rằng Thùy Tiên không xứng đáng với ngôi vị hoa hậu, mỹ nhân sinh năm 1998 cho hay: “Tranh cãi sau cuộc thi là điều bình thường. Tôi chỉ muốn nói với những ai cho rằng tôi không xứng đáng, tôi sẽ chinh phục các bạn như cách tôi chinh phục quê hương mình. Vì thế, tôi không nghĩ chúng ta cần phải tranh cãi về cuộc thi nữa. Thời gian sẽ trả lời tất cả. Hãy cứ theo dõi nhiệm kỳ của tôi, tôi sẽ không làm các bạn thất vọng".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.