Thuyền chở người di cư va vào đá ở Ý, ít nhất 61 người thiệt mạng

27/02/2023 15:05 GMT+7

Ít nhất 61 người thiệt mạng, trong đó có 12 trẻ em, khi một chiếc thuyền chở người di cư đến châu Âu va vào đá gần bờ biển miền nam nước Ý hôm 26.2.

Thuyền chở người di cư va vào đá ở Ý, ít nhất 61 người thiệt mạng - Ảnh 1.

Lực lượng cứu hộ tìm thấy một thi thể sau khi thuyền của người di cư bị đắm ở vùng Calabria của Ý ngày 26.2.

REUTERS

Reuters dẫn lời nhà chức trách cho biết ít nhất 61 người thiệt mạng, trong đó có 12 trẻ em, khi một chiếc thuyền buồm bằng gỗ chở người di cư đến châu Âu va vào đá gần bờ biển miền nam nước Ý vào sáng sớm 26.2.

Con thuyền khởi hành từ Thổ Nhĩ Kỳ chở người Afghanistan, Iran và một số quốc gia khác đã chìm trong vùng biển động gần Steccato di Cutro, khu nghỉ mát ở bờ biển phía đông vùng Calabria của Ý.

Theo ông Manuela Curra, quan chức chính quyền tỉnh, 81 người đã sống sót sau vụ đắm tàu. 20 người trong số này phải nhập viện, trong đó có 1 người cần được chăm sóc đặc biệt.

Tang thương vụ đắm thuyền di cư làm hơn 60 người thiệt mạng ở Ý

Thủ tướng Shehbaz Sharif của Pakistan ngày 27.2 cho biết hơn 20 công dân nước này được cho là nằm trong số những người thiệt mạng. "Tôi đã chỉ đạo Bộ Ngoại giao xác minh thông tin càng sớm càng tốt", ông Sharif nói.

Bộ trưởng Nội vụ Ý Matteo Piantedosi đã tới hiện trường vụ việc. Ông Piantedosi cho biết 20-30 người có thể vẫn còn đang mất tích trong bối cảnh những người sống sót nói rằng chiếc thuyền chở khoảng 150-200 người di cư.

Con tàu khởi hành từ cảng Izmir phía tây Thổ Nhĩ Kỳ khoảng 4 ngày trước và được một chiếc máy bay của Cơ quan Biên giới và Cảnh sát biển châu Âu (Frontex) phát hiện cách bờ biển Ý khoảng 74 km vào cuối ngày 25.2, cảnh sát Ý cho biết.

Các tàu tuần tra đã được cử đến để chặn con thuyền di cư. Tuy nhiên, thời tiết khắc nghiệt buộc lực lượng chức năng phải quay trở lại cảng, đồng thời cho biết thêm rằng chính quyền sau đó đã huy động các đơn vị tìm kiếm dọc theo bờ biển.

Cảnh sát hải quan Guardia di Finanza cho biết một người sống sót đã bị bắt vì tội buôn người di cư.

Thủ tướng Ý Giorgia Meloni đã bày tỏ sự đau buồn sâu sắc cho những người thiệt mạng và đổ lỗi cho những kẻ buôn người khi mang đến cho người di cư "viễn cảnh hão huyền về một hành trình an toàn".

Ý là một trong những điểm đổ bộ chính của những người di cư cố gắng vào châu Âu bằng đường biển để đi tiếp đến các quốc gia Bắc Âu giàu có hơn. Tuy nhiên, để làm được như vậy, họ phải dũng cảm vượt qua con đường di cư nguy hiểm nhất thế giới.

Dự án Người di cư mất tích của Liên Hiệp Quốc đã ghi nhận hơn 20.000 trường hợp tử vong và mất tích ở trung Địa Trung Hải kể từ năm 2014. Theo ước tính, hơn 220 người đã chết hoặc mất tích trong năm nay.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.