Tỉ phú Đức tự tử vì nợ

07/01/2009 23:13 GMT+7

Tuyệt vọng vì mắc nợ hàng tỉ USD do tác động của cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới, tỉ phú Đức Adolf Merckle đã tự kết liễu đời mình.

Theo gia đình tỉ phú Adolf Merckle, ông này đã tìm đến cái chết bằng cách lao người vào đoàn tàu đang chạy tại thị trấn Blaubeuren ở miền nam nước Đức hôm 5.1. Thi thể của Merckle đã được tìm thấy trên đường ray, cách nhà ông khoảng 300m, một quan chức cảnh sát địa phương tiết lộ với báo The New York Times. Người ta cũng tìm thấy bức thư tuyệt mệnh của ông Merckle song nội dung chưa được công bố. Theo thông tin từ gia đình của Merckle, tỉ phú này đã bị suy sụp vì cuộc khủng hoảng tài chính thế giới. “Tình cảnh khó khăn của các công ty do cuộc khủng hoảng tài chính và những bất ổn trong vài tuần gần đây đã khiến doanh nhân luôn hết lòng vì gia đình rơi vào tuyệt vọng và ông đã chấm dứt cuộc sống của mình”, trích thông cáo của gia đình Merckle.

Với tài sản trị giá 9,2 tỉ USD, ông Merckle đứng thứ 94 trong danh sách những người giàu nhất thế giới năm 2008 do tạp chí Forbes thống kê. Forbes mới đây cũng xếp tỉ phú này là người giàu thứ 5 tại Đức. Còn cách đây khoảng 4 năm, tỉ phú Merckle đã nhận giải thưởng Merit của Đức vì có công thúc đẩy phát triển kinh tế ở bang Baden-Wuerttemberg, nơi ông và gia đình sinh sống.

“Đế chế” của Merckle:

- Hãng bán sỉ dược phẩm Phoenix Pharmahandel, doanh thu 21 tỉ euro/năm.

- Công ty xi măng Heidelberg Cement, doanh thu 11 tỉ euro/năm.

- Hãng dược Ratiopharm, doanh thu 1,8 tỉ euro/năm.

- Công ty thiết bị hỗ trợ trượt tuyết Kaessbohrer, doanh thu 183 triệu euro/năm.

- VEM, được mua vào năm 1997, gồm 3 hãng chế tạo máy móc với doanh thu 280 triệu euro/năm.

Thuở giàu sang

Merckle trở nên giàu có nhờ sản xuất và kinh doanh những mặt hàng thiết thực trong cuộc sống. “Đế chế” kinh doanh của ông bao gồm nhiều công ty sản xuất từ xi măng, máy móc cho đến dược phẩm với lực lượng nhân công lên tới khoảng 100.000 người.

Ông Merckle đã tiếp quản công ty nhỏ của gia đình từ năm 1967 và khi đó, công ty chỉ có 80 nhân viên với doanh thu 2,5 triệu USD. Từ một công ty bán hóa chất ban đầu của người ông, Merckle đã phát triển nó thành một trong những công ty bán sỉ dược phẩm lớn nhất nước Đức. Công ty đó là Phoenix Pharmahandel, nơi ông sở hữu 57% cổ phần với doanh thu hằng năm lên tới 21 tỉ euro. Tiền đẻ ra tiền, ông đã dùng nó để mua phần lớn cổ phần của HeidelbergCement AG và Ratiopharm. Merckle còn có nhiều cổ phần trong hàng loạt công ty sản xuất các mặt hàng như xe hơi dành cho mọi loại địa hình, phần mềm và hàng dệt may ở Đức. Theo gia đình Merckle, doanh nhân này đã dành trọn cuộc đời mình để tạo dựng một đế chế kinh doanh lớn ở Đức. Doanh thu từ các công ty của ông lên tới khoảng 40 tỉ USD trong năm ngoái, theo BBC.

Merckle sinh năm 1934 và 11 năm sau thì gia đình ông chuyển từ vùng Sudetenland đến định cư tại thị trấn Blaubeuren. Merckle là người rất đam mê trượt tuyết và leo núi. Những người trong giới cho biết Merckle sống khép kín và là một nhà đầu tư khá bảo thủ.

Nước cờ sai lầm

Cái chết thương tâm của tỉ phú 75 tuổi này bắt nguồn từ việc Công ty đầu tư VEM của ông nợ ngân hàng tới khoảng 5 tỉ euro (6,7 tỉ USD), theo hãng tin Bloomberg. VEM đã thua lỗ nặng do đầu tư vào cổ phiếu của hãng xe hơi Volkswagen AG, vốn trồi sụt thất thường hồi cuối năm ngoái. Theo tạp chí Time, khoản thua lỗ của ông Merckle do đầu tư vào Volkswagen lên tới khoảng 500 triệu euro (680 triệu USD). Trong hơn hai tháng qua, ông Merckle đã nỗ lực tìm kiếm nguồn hỗ trợ khẩn cấp từ một nhóm gồm hơn 30 ngân hàng do Commerzbank AG, Deutsche Bank AG, Royal Bank of Scotland Group Plc và Landesbank Baden-Wuerttemberg dẫn đầu để giúp VEM duy trì hoạt động song mọi việc không suôn sẻ. Bên cạnh đó, giá cổ phiếu của HeidelbergCement AG giảm thê thảm do ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng tài chính càng đẩy ông Merckle vào chỗ tuyệt vọng và tìm đến cái chết.

Merckle ra đi để lại vợ và bốn người con. Thời gian gần đây, một trong 3 người con trai của ông là Phillipp Daniel đã tiếp quản hãng dược Ratiopharm.

Như vậy, tỉ phú Merckle đã trở thành nạn nhân mới nhất của cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu sau cái chết của nhà đầu tư Pháp Thierry Magon de la Villehuchet hồi cuối năm ngoái. Ông Villehuchet đã tự vẫn do để mất tới 1,4 tỉ USD vào quỹ đầu tư đa cấp của trùm lừa đảo Bernard Madoff.

Châu Yên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.