Tỉ phú Elon Musk có thật sự tính chuyện nghỉ hưu?

12/12/2021 14:09 GMT+7

Ngày 10.12, CEO của Tesla Elon Musk đăng trên Twitter cá nhân rằng ông “đang nghĩ đến” việc nghỉ việc.

Thay vào đó, ông Musk nói mình có thể trở thành một nhân vật gây ảnh hưởng – điều mà trên thực tế ông đã làm được với gần 66 triệu người theo dõi trên Twitter.

Đương nhiên, hiện vẫn chưa rõ Elon Musk có nghiêm túc hay không. Hồi tháng 1.2021, ông Musk khẳng định ông dự kiến lèo lái Tesla “trong nhiều năm”. Nhưng ngoài việc lãnh đạo công ty sản xuất xe điện này, ông Musk còn đứng đầu công ty cơ sở hạ tầng The Boring Company, công ty dịch vụ tên lửa SpaceX, và công ty khởi nghiệp con chip não Neuralink.

Trước đây, CEO Tesla nhiều lần gặp vấn đề với cơ quan lập pháp vì hành vi trên mạng xã hội của mình.

3 năm trước, dòng trạng thái về việc cân nhắc biến Tesla thành công ty tư nhân của ông Musk khiến cổ phiếu tăng giá đáng kể. Sau khi không có giao dịch nào xảy ra, ông bị Ủy ban Chứng khoán và Hối đoái (SEC) kiện. Trong thỏa thuận sau đó, Tesla đồng ý để các luật sư xem xét các bài đăng nhạy cảm về mặt tài chính của tỉ phú này.

Gần đây, ông tạo một cuộc thăm dò ý kiến trên Twitter về việc bán 10% cổ phần Tesla. Phần lớn người theo dõi đồng ý. Hồ sơ chứng khoán cho thấy hôm 10.12, ông đã bán một lô cổ phiếu trị giá dưới 1 tỷ USD. Ông Musk bán cổ phiếu để trả thuế cho việc thực hiện quyền chọn mua cổ phiếu.

Tỉ phú Musk nói gì khi người dùng Twitter "duyệt" bán 10% cổ phiếu Tesla?
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.