Tỉ phú Elon Musk nói Tesla có giá hơn Apple

Loan Chi
Loan Chi
20/10/2022 15:33 GMT+7

Phát ngôn mới nhất của tỉ phú Elon Musk diễn ra sau khi Tesla công bố sẽ chi từ 5 đến 10 tỉ USD để mua lại cổ phiếu của chính mình.

Theo Electrek, Tesla mới đây công bố kết quả tài chính quý 3/2022 với doanh thu không đạt kỳ vọng, nhưng lợi nhuận vẫn tăng trưởng.

Sau khi công bố kết quả, Tesla đã tổ chức hội nghị với các nhà phân tích, trong đó Giám đốc điều hành Elon Musk đã phát biểu nhằm trấn an các nhà đầu tư. Ông Musk thông báo hội đồng quản trị của Tesla đã thảo luận về chương trình mua lại cổ phần và đồng ý việc mua lại cổ phiếu từ 5 đến 10 tỉ USD sẽ là hợp lý.

Động thái mới của Elon Musk được cho là nhằm cứu giá cổ phiếu Tesla

Chụp màn hình

Chương trình mua lại cổ phần là một công ty mua cổ phần của chính mình theo giá thị trường. Đó là dấu hiệu cho thấy công ty tin rằng cổ phiếu của họ đang bị định giá thấp và cũng là một cách để tăng giá cổ phiếu.

Ngoài ra, Elon Musk - Giám đốc điều hành Tesla còn chia sẻ: "Cách đây ít lâu, tôi nói rằng tôi nghĩ rằng Tesla có thể đáng giá hơn Apple, công ty trị giá khoảng 700 tỉ USD vào thời điểm đó. Hiện Tesla có giá trị khoảng 700 tỉ USD dựa trên giá trị vốn hóa thị trường. Bây giờ tôi cho rằng chúng tôi có thể vượt xa mức vốn hóa thị trường hiện tại của Apple. Tôi thấy Tesla có giá trị hơn cả Apple và Saudi Aramco cộng lại".

Hiện Apple trị giá 2.300 tỉ USD và công ty dầu khí Saudi Aramco trị giá khoảng 2.000 tỉ USD.

Vị giám đốc điều hành nhấn mạnh ngay cả trong một cuộc suy thoái tồi tệ, Tesla vẫn có thể tạo ra lượng tiền mặt lớn trong năm tới. Vì vậy ông tin rằng việc bắt đầu chương trình mua lại cổ phần sẽ rất hợp lý.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.