Ông Navarro, trong một cuộc trả lời phỏng vấn đài CNBC ngày 8.4, nói rằng Tesla chỉ là "công ty lắp ráp xe" chứ không phải nhà sản xuất, đi ngược lại mục tiêu thuế quan của ông Trump.
Ông nói: "Pin của Tesla đến từ Nhật Bản và Trung Quốc, linh kiện điện tử từ Đài Loan... Còn chúng tôi muốn lốp xe làm ở Akron, hộp số ở Indianapolis, động cơ ở Flint - tất cả sản xuất tại Mỹ".
Phản ứng trước bình luận trên, ông Musk đăng loạt bài trên X: "Ông ta đúng là gã đần. Tesla có tỷ lệ nội địa hóa cao nhất, là hãng xe tích hợp nhiều nhất nước Mỹ". CEO Tesla chế giễu ông Navarro bằng biệt danh "Peter Retarrdo", châm biếm chuyện ông Navarro từng tự bịa ra một "chuyên gia Ron Vara" khi viết sách, và tuyên bố "ông Navarro ngốc hơn cả một túi gạch".

Ông Elon Musk lắng nghe Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Phòng Bầu dục của Nhà Trắng hồi tháng 2.2025
ẢNH: REUTERS
Dù thương hiệu Tesla liên tục dẫn đầu bảng xếp hạng xe "Made in America" trên trang Cars.com từ 2021, ông Musk thừa nhận thuế quan vẫn ảnh hưởng đáng kể đến hãng.
Trước phản ứng vào hôm 8.4, tỉ phú Musk từng đăng, rồi sau đó xóa đi một bình luận nói rằng bằng tiến sĩ do Harvard cấp cho ông Navarro là một "điều tồi tệ" và cho rằng ông Navarro không "gầy dựng được thứ gì cả".
Đây không phải lần đầu tỉ phú Musk bất đồng với ông Trump. Mới đây, ông đăng video về thương mại tự do và phát biểu tại một sự kiện ở Ý rằng ông tin rằng nên có mức thuế quan bằng không giữa Mỹ và châu Âu. Tờ Washington Post hôm 7.4 đưa tin ông Musk cũng đã "kêu gọi trực tiếp" Tổng thống Trump nên xem xét lại chính sách thuế.
Trong khi ông Navarro tuyên bố "mọi chuyện với Elon đều ổn", Nhà Trắng tỏ ra không mấy quan tâm. Phát ngôn viên Karoline Leavitt nói: "Họ rõ ràng có quan điểm rất khác nhau về thương mại. Chúng tôi sẽ để cuộc tranh luận công khai này tiếp tục. Điều này cho thấy tổng thống luôn sẵn sàng lắng nghe từ mọi phía".
Bình luận (0)