Tích cực đàm phán công nhận 'hộ chiếu vắc xin' với các nước

23/12/2021 07:01 GMT+7

Một lãnh đạo của Cục Công nghệ thông tin (Bộ Y tế) cho biết, hộ chiếu vắc xin khi triển khai sẽ thuận lợi cho công dân Việt Nam khi ra nước ngoài.

Chiều 22.12, một lãnh đạo của Cục Công nghệ thông tin (Bộ Y tế) cho biết, hộ chiếu vắc xin khi triển khai sẽ thuận lợi cho công dân Việt Nam khi ra nước ngoài.

Hộ chiếu vắc xin cấp thông qua việc cấp mã QR cho mỗi cá nhân. Khi ra nước ngoài, công dân sẽ chỉ tải về và quét mã, không nhất thiết mang theo giấy chứng nhận tiêm. Còn với người dân trong nước, chứng nhận tiêm chủng vẫn áp dụng như hiện nay, có thể là chứng nhận bản giấy hoặc thông tin lưu trên app, do Bộ TT-TT đang cung cấp phần mềm.

“Để triển khai hộ chiếu vắc xin khi ra nước ngoài, còn cần có sự công nhận giữa Việt Nam và các nước đang được Bộ Ngoại giao trao đổi, đàm phán”, lãnh đạo Cục Công nghệ thông tin cho biết thêm.

Trước đó, tại cuộc họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao mới đây, thông tin về triển khai hộ chiếu vắc xin, bà Lê Thị Thu Hằng, người phát ngôn Bộ ngoại giao, cho biết đến tháng 12, một số đối tác, trong đó có Nhật Bản, Mỹ, Úc, Belarus đã công nhận chứng nhận tiêm chủng của Việt Nam với một số tiêu chuẩn cụ thể. Tính đến tháng 12, Việt Nam cũng đang tạm thời công nhận mẫu giấy chứng nhận tiêm chủng/hộ chiếu vắc xin của 78 quốc gia, vùng lãnh thổ đã được giới thiệu chính thức đến Bộ Ngoại giao.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.