Tiếc cho futsal Việt Nam

12/05/2022 06:55 GMT+7

Đội tuyển futsal Việt Nam đã có trận ra quân khá tốt trước Indonesia, đội bóng đang rất tiến bộ thời gian qua và đang là á quân AFF Cup 2022.

Nguyễn Minh Trí đã ghi bàn dẫn trước từ rất sớm và các học trò của HLV Phạm Minh Giang chơi chủ động, nhiều lúc dồn ép khiến đối thủ bối rối. Có khá nhiều cơ hội tốt được mở ra, trong đó có tình huống bật cột dọc. Ngoài các cầu thủ chủ lực như Minh Trí, Văn Vũ, Đức Hòa, Đoàn Phát và thủ môn Hồ Văn Ý vẫn cho thấy phong độ tốt, một vài nhân tố mới đã bước đầu tạo được niềm tin.

Minh Trí ghi bàn từ rất sớm

Độc lập

Tuy nhiên, dù có thế trận tốt nhưng cuối cùng tuyển futsal Việt Nam phải để chia điểm. Tình huống gỡ hòa của Indonesia là một nỗ lực cá nhân của đối thủ nhưng cho thấy khả năng đeo bám khi bị phản công của chúng ta chưa tốt, còn để lộ nhiều sơ hở và mất tập trung. Bài học này Việt Nam cần phải sớm chấn chỉnh vì sẽ không có thời gian cho chúng ta sửa sai khi thể thức đá vòng tròn tính điểm xếp hạng giữa 5 đội thì trận nào cũng là trận chung kết. Chỉ cần vấp một trận thì lập tức sẽ trả giá. Hòa trận này đòi hỏi thầy trò HLV Phạm Minh Giang phải nỗ lực nhiều hơn khi ngọn núi Thái Lan đã quật ngã Malaysia ngay trận đầu với cách biệt 6-2.

Nỗ lực của Đức Hoà

Độc lập

Có thể nói khao khát giành chiến thắng trên sân nhà của futsal Việt Nam là rất lớn, thể hiện qua tinh thần thi đấu rực lửa và quyết tâm mạnh mẽ của toàn đội. Hai lần liên tiếp giành quyền tham dự vòng chung kết FIFA futsal World Cup nhưng chưa từng một lần đăng quang tại SEA Games càng thôi thúc futsal Việt Nam cố gắng hơn nữa, trước mắt là trận gặp Malaysia tại Nhà thi đấu tỉnh Hà Nam ngày 14.5. Một chiến thắng sẽ giúp Việt Nam tự tin hướng đến trận đại chiến cuối cùng với Thái Lan.

Tuyển futsal Việt Nam

Độc Lập

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.