Tiếc nuối khi 4 cầu thủ chơi hay trận thắng Singapore đều rời khỏi U.23 Việt Nam

22/02/2022 22:53 GMT+7

4 cầu thủ chơi hay ở trận đại thắng Singapore là Đinh Xuân Tiến, Nguyễn Văn Sơn, Nguyễn Ngọc Thắng và Vũ Tiến Long đều bị gạch tên khỏi danh sách đăng ký 27 cầu thủ dự các trận còn lại giải U.23 Đông Nam Á khi số áo mà họ đang mặc đều chuyển sang cho những người vừa thay thế.

Theo danh sách đăng ký của BHL đội tuyển U.23 Việt Nam về 27 cầu thủ chính thức cho BTC giải U.23 Đông Nam Á 2022 trước trận đấu với Thái Lan vào tối nay thì 6 cái tên đã bị gạch khỏi danh sách vì mới nhiễm covid hoặc không thể hồi phục kịp cho 2 trận còn lại bán kết và chung kết của giải đấu.

Hú vía U.23 Việt Nam suýt bị loại khỏi giải, đá đội hình nào trước Thái Lan?

Trong 6 cái tên này (được thay bằng 6 người mới qua và đã ra sân ở trận thắng Thái Lan 1-0) thì 2 người đã không được đăng ký từ đầu là Võ Minh Trọng của Đồng Tháp và Bùi Anh Thống của Công an Nhân dân. Nhưng tiếc nuối hơn cả chính là 4 cầu thủ vừa chơi hay ở trận đại thắng Singapore gồm Đinh Xuân Tiến, Nguyễn Văn Sơn, Nguyễn Ngọc Thắng và Vũ Tiến Long đều không thể góp mặt cùng đồng đội do bị phát hiện nhiễm covid và chấn thương.

Đồng đội chia vui với Đinh Xuân Tiến (10) khi anh ghi bàn vào lưới Singapore. Giờ đây Tiến phải nhường áo số 10 lại cho Vũ Đình Hai

Vương Anh

Đinh Xuân Tiến, tiền vệ rất tài năng của Sông Lam Nghệ An là người đã ghi bàn nâng tỉ số lên 2-0 từ cú vẫy má ngoài chân phải rất đẹp. Anh đã thể hiện lối đá tự tin và chơi bóng một cách tự nhiên như hơi thở. Xuân Tiến từng nổi bật ở giải U.19 quốc gia năm rồi tại Bình Dương khi có những cú đi bóng lắt léo và đã được HLV Đinh Văn Dũng nhiều lần khen ngợi. Lập tức HLV trưởng Nguyễn Huy Hoàng đã bổ sung anh vào danh sách đội 1 của đội bóng xứ Nghệ mùa này đá V-League. Xuân Tiến rất tiếc phải chia tay và nhường chiếc áo số 10 anh đã mặc ở trận đấu với Singapore cho tiền vệ Vũ Đình Hai của CLB Phù Đổng.

Nguyễn Văn Sơn (21) chia vui với đồng đội. Anh cũng phải nhường áo số 21 lại cho Phan Tuấn Tài vừa bay sang

Vương Anh

Nguyễn Văn Sơn, hậu vệ trái số 21 thuộc biên chế CLB Hà Nội đã có một pha cứu thua ấn tượng không khác gì một bàn thắng khi dùng đầu giải vây ngay trong khuôn thành trống ở hiệp 1 sau cú đánh đầu của Ilhan Fandi mà thủ môn Y Êli Niê đã xuất tướng. Nhưng không may cho Sơn khi anh cũng không được HLV Đinh Thế Nam đăng ký thi đấu tiếp. Chiếc áo số 21 của Sơn đã được trao lại cho cầu thủ trẻ của Viettel là Phan Tuấn Tài, thành viên đội tuyển U.19 Việt Nam dưới thời HLV Troussier.

Niềm vui ghi bàn của Nguyễn Ngọc Thắng (24) ở trận gặp Singapore. Anh cũng chia tay khi nhường áo số 24 lại cho Đinh Quý

Vương Anh

2 cầu thủ vào thay người đều là hậu vệ chơi rất năng động và cùng ghi bàn trong trận thắng Singapore là Nguyễn Ngọc Thắng (24, CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh tăng cường cho Học viện Nutifood vô địch giải U.21 vừa rồi) và Vũ Tiến Long (27, Hà Nội) đều cũng không có tên đăng ký trong danh sách 27 cầu thủ trước trận gặp Thái Lan. Cả 2 cũng đều bị phát hiện nhiễm bệnh và sẽ rất khó kịp hồi phục trong 3-4 ngày tới. Vì vậy BHL đã quyết định gạch tên cả 2 thay vào đó là Đinh Quý cầu thủ vừa sang của Quảng Nam khoác áo số 24 của Ngọc Thắng và Nguyễn Thanh Nhân của HAGL đeo số 27 thay thế cho Tiến Long.

Vũ Tiến Long (27) ghi bàn ở trận thắng Singapore cũng phải nhường áo số 27 lại cho Nguyễn Thanh Nhân

Vương Anh

Rất tiếc cho 4 cầu thủ chơi hay ở trận ra quân đều phải chia tay sớm với hành trình thi đấu 2 trận còn lại của U.23 Việt Nam, nhưng chắc chắn họ vẫn là một phần quan trọng của toàn đội và khi đội tập trung trở lại chuẩn bị cho Asiad 2022 họ sẽ được gọi lại sau này cũng như không loại trừ có thể sẽ được gọi lên U.23 (có độ tuổi đúng hơn, sinh năm 1999-2000) sẽ tập trung vào giữa tháng 3 tới. Nhưng dù gì ấn tượng mà cả 4 gương mặt này để lại vẫn là dấu ấn khó phai tại giải U.23 Đông Nam Á 2022 lần này.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.