Tiêm kích Đài Loan mất tích khi bay đêm

08/11/2017 10:31 GMT+7

Cơ quan Phòng vệ Đài Loan ngày 7.11 thông báo một máy bay tiêm kích Mirage-2000 mất tích khi đang diễn tập ở vùng biển phía đông bắc lãnh thổ này.

Chiếc máy bay Mirage-2000, thuộc phi đội tiêm kích chiến thuật 499 ở căn cứ Tân Trúc, biến mất khỏi màn hình radar vào lúc 18 giờ 43 (giờ địa phương). Chiếc tiêm kích khi đó đang trong chuyến bay tập vào ban đêm thường lệ tại vùng biển cách thành phố Cơ Long khoảng 166 km về hướng đông bắc, theo AFP dẫn thông báo của Cơ quan Phòng vệ Đài Loan.
Người lái chiếc máy bay này là phi công nhiều kinh nghiệm Hà Tử Vũ, tốt nghiệp Học viện không quân năm 2013 và đã có 718 giờ bay. Trong số này, ông Hà có 491 giờ bay bằng máy bay Mirage-2000.
Sau vụ việc, không lực Đài Loan đã điều một trực thăng cứu hộ S-70C và một máy bay vận tải C-130 đến vùng biển trên để tìm kiếm. Ngoài ra, cũng có 6 tàu quân sự và tuần duyên tham gia chiến dịch tìm kiếm cứu nạn này.
Mirage-2000 là tiêm kích một chỗ ngồi do hãng Dassault của Pháp sản xuất. Máy bay có một động cơ, tốc độ tối đa 2.335 km/giờ, tầm bay 1.445 km. Máy bay được trang bị 2 khẩu pháo, cùng một số loại bom và tên lửa không đối không, theo trang Military-Today.

tin liên quan

Đài Loan muốn có máy bay chiến đấu tàng hình
Đài Loan muốn sở hữu máy bay tàng hình có khả năng cất và hạ cánh thẳng đứng hoặc trên đường băng ngắn, có thể là loại F-35B, nhằm đề phòng các hành động quân sự của Trung Quốc.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.