Tiêm kích nội địa KF-21 của Hàn Quốc đạt tốc độ siêu thanh

17/01/2023 16:25 GMT+7

Nguyên mẫu tiêm kích KF-21 do Hàn Quốc phát triển nội địa đã đạt được tốc độ siêu thanh khi bay thử nghiệm hôm 17.1, Hãng thông tấn Yonhap News dẫn thông tin từ nhà sản xuất Công nghiệp Hàng không vũ trụ Hàn Quốc (KAI).

Nguyên mẫu tiêm kích KF-21

KAI

Vào 15 giờ 15 hôm nay 17.1 (giờ địa phương), chiếc KF-21 là nguyên mẫu đầu tiên đã đạt được tốc độ Mach 1 (1.224 km/giờ) ở độ cao 12.190 m bên trên lãnh hải phía nam của Hàn Quốc. Trước đó, chiếc tiêm kích cất cánh từ sân bay của Không đoàn Huấn luyện bay số 3 thuộc Không quân Hàn Quốc ở Sacheon, cách Seoul khoảng 300 km về hướng nam.

Nguyên mẫu đầu tiên của dòng KF-21 đã có chuyến bay đầu tiên vào tháng 7 năm ngoái.

Việc đạt được tốc độ siêu thanh là mốc then chốt trong quá trình phát triển dự án tiêm kích nội địa của Hàn Quốc.

Được triển khai năm 2015, dự án KF-21 với ngân sách dự kiến lên đến 8.800 tỉ won (7,09 tỉ USD) nhằm phát triển dòng tiêm kích thế hệ 4,5 và là máy bay thay thế cho phi đội tiêm kích F-4 và F-5 đã già cỗi.

Đến thời điểm hiện tại, KF-21 chưa phải là máy bay tàng hình nhưng giới chức Hàn Quốc cho biết sẽ nghiên cứu thêm để trang bị tính năng này trong tương lai.

Đơn vị tinh nhuệ Hàn Quốc-Mỹ tập trận gần biên giới Triều Tiên

Máy bay có tốc độ 2.200 km/giờ, tầm bay 2.900 km, có 10 giá treo vũ khí và có thể chở tối đa 7,7 tấn vũ khí. Dự kiến toàn bộ giai đoạn phát triển sẽ hoàn tất vào năm 2026.

Quân đội nước này có kế hoạch đưa 40 chiếc KF-21 vào hoạt động cho đến năm 2028 và thêm 80 chiếc nữa đến năm 2032.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.