Tiêm phòng đầy đủ có lợi cho người từng nhiễm Covid-19

12/04/2022 05:02 GMT+7

Các công bố mới đây của các nhà khoa học từ Brazil, Thụy Điển và Anh cho thấy tiêm vắc xin đầy đủ mang lại lợi ích cho cả những người đã từng mắc Covid-19 .

3 nghiên cứu từ 3 quốc gia khác nhau đều chỉ ra khả năng miễn dịch kết hợp từ nhiễm bệnh và tiêm vắc xin đầy đủ có thể mang lại khả năng bảo vệ trong ít nhất 6 - 8 tháng sau khi tiêm chủng.

Tiêm phòng Covid-19 cho học sinh tại Hà Nội

đậu tiến đạt

Các nhà khoa học tại Quỹ Oswaldo Cruz (Brazil) đã tiến hành nghiên cứu dựa trên cơ sở dữ liệu tiêm chủng và nhiễm trùng ở Brazil. Kết quả cho thấy giữa tháng 2.2020 - 11.2021, những người mắc Covid-19 và sau đó được tiêm 1 liều vắc xin đã giảm đến 45% số trường hợp dự kiến có thể tái nhiễm nếu không tiêm chủng. Liệu trình tiêm đủ 2 mũi vắc xin đã ngăn ngừa 65% số ca nhiễm dự kiến và hơn 80% số ca nhiễm Covid-19 diễn tiến nặng.

Một nghiên cứu khác tại Đại học Umeå (Thụy Điển) cũng chỉ ra tiêm đủ 2 mũi vắc xin giúp giảm 50% nguy cơ nhiễm bệnh trong vòng 6 tháng. So với người chưa nhiễm bệnh, người đã nhiễm Covid-19 cũng được ghi nhận giảm 95% nguy cơ tái nhiễm, và khả năng bảo vệ này có thể kéo dài trong vòng 20 tháng sau nhiễm.

Nhóm nghiên cứu thuộc Cơ quan An ninh y tế Anh cũng phát hiện 2 mũi vắc xin sau khi nhiễm bệnh đã giúp ngăn ngừa hơn 80% số ca tái nhiễm trong 1 năm. Khả năng bảo vệ này tiếp tục duy trì ở mức 70% sau 1 năm.

Các nhà khoa học nhận xét kết quả của 3 nghiên cứu trên đã chứng minh tiêm chủng sau khi mắc Covid-19, hoặc nhiễm bệnh sau khi tiêm chủng đầy đủ cho các phản ứng kháng thể đặc biệt mạnh mẽ. Tuy nhiên, các nhà khoa học cũng lưu ý rằng cả 3 nghiên cứu đều dựa trên dữ liệu thu thập được trước khi biến thể Omicron xuất hiện, do đó cần lưu ý về sự bảo vệ có thể thay đổi trước các biến thể mới, theo Nature.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.