'Tiên cảnh' giữa châu thổ sông Hồng

02/11/2013 21:20 GMT+7

Ở xã Chi Lăng Nam, H.Thanh Miện, Hải Dương có một đảo cò và từ vài năm nay đã trở nên nổi tiếng, thu hút nhiều khách du lịch.

Ở xã Chi Lăng Nam, H.Thanh Miện, Hải Dương có một đảo cò và từ vài năm nay đã trở nên nổi tiếng, thu hút nhiều khách du lịch.

>> Xóm đảo' giữa châu thổ sông Hồng

Cò trắng chiếm đa số nên khu vực này được gọi là đảo cò
Cò trắng chiếm đa số nên khu vực này được gọi là đảo cò 

Tại đây, giữa hồ An Dương rộng hơn 10 hecta và sâu đến 15 m, có một hòn đảo rộng 3.000 m2, trên đảo có khoảng 20.000 con cò, vạc, vịt trời… cùng chung sống. Từ nhiều năm trước, một số hộ dân bên hồ thậm chí còn di chuyển nhà cửa để nhường đất cho cò.

Vào mùa này, nơi đây càng “đông vui” bởi nhiều loại chim nước di trú, trong đó có khoảng 1.000 con cò ốc, một loài chim quý hiếm thuộc họ diệc. Vào các buổi chiều, hàng vạn con cò bay về, trong khi hàng vạn con vạc bay đi, tạo nên một “cảnh tiên” kỳ thú.

Chiếm chỗ trên các ngọn nhãn, bạch đàn là cò trắng
Chiếm chỗ trên các ngọn nhãn, bạch đàn là cò trắng

Vạc thích đậu trên các cành tre
Vạc thích đậu trên các cành tre

Hàng vạn cò, vạc cùng bay khiến trời chiều thành “tiên cảnh”
Hàng vạn cò, vạc cùng bay khiến trời chiều thành “tiên cảnh”

Hai chú cò ốc đứng trầm ngâm
Hai chú cò ốc đứng trầm ngâm

Bơi vịt đi chụp ảnh, giá 50.000 đồng/30 phút
Đạp vịt chụp ảnh, giá 50.000 đồng/30 phút

Khách du lịch có thể thuê thuyền 150.000 đồng/30 phút
Khách du lịch có thể thuê thuyền 150.000 đồng/30 phút

Buổi chiều là lúc cò về
Buổi chiều là lúc cò về

Phạm Vũ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.