Tiền đạo 17 tuổi của tuyển Đức sẵn sàng 'quẩy hết mình' tại World Cup 2022

Tây Nguyên
Tây Nguyên
20/11/2022 16:14 GMT+7

Youssoufa Moukoko, cầu thủ trẻ nhất ra mắt đội tuyển Đức kể từ Uwe Seeler năm 1954, cho biết anh sẽ tận dụng từng phút được HLV Hansi Flick trao cơ hội ra sân tại World Cup 2022 .

Moukoko nói trong một cuộc họp báo: “Có mặt tại World Cup ở tuổi 17 là một điều đặc biệt. Tôi sẽ tận hưởng nó bởi vì tôi nghĩ ở đây khi 17 tuổi, nhưng điều đó không tự nhiên mà có. HLV đã tin tưởng vào tôi, tôi ở đây và tôi sẽ giúp đội bóng nhiều nhất có thể và bằng mọi cách".

Youssoufa Moukoko hy vọng sẽ có cơ hội ra sân cho tuyển Đức ở Qatar

AFP

"Tôi đã được chào đón và hòa nhập thực sự tốt, và chúng tôi rất mong được ra sân. Tôi có thể tích lũy kinh nghiệm ở đây và tôi ở đây để học hỏi. Tôi rất vui khi một cầu thủ đến gặp tôi, cho tôi lời khuyên và chỉ cho tôi cách tôi có thể làm mọi việc. Tôi có thể học được rất nhiều ở đây", chân sút 17 tuổi chia sẻ thêm.

Trước đó, Moukoko được tung vào sân ở trận giao hữu thắng Oman 1-0 ngay trước thềm World Cup 2022. Ở trận này, chân sút trẻ của Dortmund đã sút trúng cột dọc ở thời gian bù giờ của hiệp 1, cùng với màn trình diễn khá tích cực.

Moukoko được xem là cầu thủ trẻ nhất World Cup 2022 và sẽ bước sang tuổi 18 vào ngày khai mạc World Cup 2022 (20.11). Anh đã có 6 bàn thắng và 4 pha kiến ​​tạo chỉ sau 14 lần ra sân ở Bundesliga mùa này.

Youssoufa Moukoko (giữa) là cầu thủ trẻ nhất World Cup 2022

BUNDESLIGA

Cơ hội ra sân của tài năng trẻ này đang được mở khi tiền đạo Niclas Fuellkrug - người ghi bàn thắng trong trận gặp Oman, phải bỏ buổi tập hôm 18.11 do bị bệnh, cũng như “Cỗ xe tăng Đức” vắng mặt các chân sút Lukas Nmecha và Timo Werner, những cầu thủ phải chia tay World Cup 2022 do chấn thương.

Tại World Cup 2022, tuyển Đức (đội 4 lần vô địch) sẽ chơi trận ra quân với Nhật Bản vào lúc 20 giờ ngày 23.11 thuộc bảng E, nơi còn có Tây Ban Nha và Costa Rica.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.