Tiền đạo Anh Đức: “Chúng tôi không e sợ Myanmar”

Giang Lao
Giang Lao
20/11/2018 10:02 GMT+7

Trả lời phỏng vấn riêng trên trang web chính thức của AFF Cup, tiền đạo kỳ cựu Nguyễn Anh Đức của tuyển Việt Nam (VN) khẳng định, anh và đồng đội không hề e sợ trước Myanmar trong trận đấu diễn ra lúc 18 giờ 30 (giờ VN) tối nay trên sân Thuwunna.

[VIDEO] CÔNG PHƯỢNG PHÁT BIỂU TRƯỚC TRẬN

Anh Đức là cầu thủ lớn tuổi nhất của tuyển VN hiện nay, 33 tuổi, nhưng cũng đã ghi 2 bàn như “đàn em” Nguyễn Công Phượng để đứng nhóm thứ 3 tranh giải vua phá lưới sau Norshahrul Idlan Talaha (Malaysia, 3 bàn) và Adisak Kraisorn (Thái Lan, 7 bàn).

Cùng với Văn Quyết, Trọng Hoàng hay Quế Ngọc Hải, thì Anh Đức là nhóm các cầu thủ kỳ cựu góp mặt ở tuyển VN bên cạnh phần lớn số cầu thủ trẻ từ đội U.23 làm nên kỳ tích ở giải U.23 châu Á đầu năm nay (15 cầu thủ). Sự hoà trộn này giúp tuyển VN có độ tuổi trung bình chỉ hơn 23 tuổi đôi chút, và trẻ thứ 3 trong 10 đội dự AFF Cup năm nay.

Theo Anh Đức khi trả lời trang web của AFF Cup, tuyển VN hiện nay số đông là các cầu thủ trẻ, nhưng anh và những cầu thủ kỳ cựu khác luôn biết phải làm thế nào để hoà đồng vào tập thể trẻ trung này. Anh Đức nói: “Giữa chúng tôi không có sự cách biệt về tuổi tác hay tuổi nghề, hay đàn anh - đàn em. Giao tiếp là cách tốt nhất để chúng tôi có sự hiểu biết, và đoàn kết hơn. Từ đó, mọi sự rất dễ dàng vì chúng tôi là một tập thể thống nhất”.

Chính vì vậy, Anh Đức cho rằng tuyển VN hiện nay thi đấu gắn kết, đồng bộ thậm chí có khi ngồi dự bị theo chiến thuật của HLV Park Hang-seo nhường suất cho cầu thủ trẻ thi đấu, thì chẳng “anh lớn” nào phàn nàn mà còn ủng hộ tối đa vì mục tiêu của đội tuyển là trên hết.

Tuyển VN hiện nay là một tập thể gắn kết giữa các cựu binh và nhiều cầu thủ trẻ chơi ấn tượng từ giải U.23 châu Á AFF Cup

Về đối thủ Myanmar, Anh Đức cho rằng: “Tôi không có thói quen nhận định về đối thủ, hay phân tích họ mạnh yếu ra sao. Đây là công việc của ban huấn luyện, những người sẽ tìm ra cách giúp chúng tôi thi đấu giành chiến thắng. Bản thân chúng tôi chỉ tập trung tối đa thi đấu, và thể hiện tốt nhất khả năng của mình trên sân”.

Nhưng Anh Đức cũng cho rằng: “Myanmar là đối thủ rất khó chịu, họ thi đấu năng nổ và rất chịu khó áp sát, hơn nữa họ còn có lợi thế đá sân nhà. Vì vậy, chúng tôi phải hết sức tỉnh táo trước áp lực của đối thủ, cũng như từ khán giả trên khán đài. Chắc chắn Myanmar sẽ làm mọi cách để gây sức ép chúng tôi. Nhưng tôi tin, chúng tôi không hề e sợ. Tuyển VN là một tập thể đoàn kết và bản lĩnh. Chúng tôi sẽ thể hiện tốt nhất để giành trận thắng quan trọng trước Myanmar”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.