Tiền đạo Anh Đức nói về áp lực của đàn em Đức Chinh

15/12/2018 10:12 GMT+7

Trước hàng tấn áp lực chỉ trích chân sút đạo trẻ Hà Đức Chinh, tiền đạo kỳ cựu Nguyễn Anh Đức đã có những chia sẻ đầy tình cảm để bảo vệ cậu em nhỏ trong đội tuyển Việt Nam đang dự AFF Cup 2018.

[VIDEO] ANH ĐỨC PHÁT BIỂU TRƯỚC TRẬN
“Trận đấu với Malaysia sẽ khó khăn nhưng toàn đội sẽ cố gắng tốt nhất. Ngày mai dù đá xa nhà nhưng Malaysia quyết tâm giành chiến thắng trong khi chúng ta chỉ cần hoà. Đó là khó khăn về mặt chuyên môn, vì chắc chắn đội bạn quyết tâm rất cao.
Còn một khó khăn khác, khi ở những trân đấu thế này, các cầu thủ đều rất căng thẳng. Chuyện đó lặp đi lặp lại nhiều lần. Là đàn anh tôi đã có những góp ý với các em rất nhiều.
Trận chung kết lượt đi vừa qua, Đức Chinh có bỏ qua các tình huống có khả năng ghi bàn cao. Thực ra, rất nhiều trận chung kết khác các cầu thủ cũng bỏ lỡ tương tự”, tiền đạo Anh Đức chia sẻ.
Ở tuổi 33, Anh Đức có thể nói đã nếm trải hết mọi vinh nhục, chìm nổi của đời cầu thủ. Cầu thủ Việt Nam đầu tiên và duy nhất đến lúc này đoạt chức vua phá lưới V-League cảm nhận rất rõ những áp lực mà cậu em Hà Đức Chinh gặp phải.
Ở trận chung kết lượt đi, Đức Chinh đã chơi khá năng nổ và xông xáo. Nhờ khả năng di chuyển không bóng tốt, anh đã có 3 cơ hội thoát xuống và đối mặt thủ môn.
Đáng tiếc một chút áp lực đã khiến anh không thể chuyển hóa thành bàn thắng. Anh Đức cho rằng: “Tôi cho rằng những tình huống đó ai bỏ lỡ cũng không như nhau. Đó là cuộc chơi, không ai không muốn ghi bàn. Miễn cầu thủ cứ làm thế nào hết mình là được.
Mong những khán giả và người hâm mộ hiểu và thông cảm cho các em là điều tốt nhất. Tôi hy vọng mọi người bỏ chuyện đó sang một bên để hướng tới trận đấu trước mắt”.
Tiền đạo Anh Đức bắt tay với lời hẹn sẽ sút tung lưới thủ môn Farial Marlias lần nữa trong trận chung kết lượt về ngày 15.12 Độc Lập
Trước câu hỏi về cảm xúc khi ngồi dự bị trận lượt đi và hy vọng về trận chung kết lượt về, trung phong đang khoác áo CLB B.Bình Dương đặt trọng niềm tin vào HLV Park Hang-seo.
Anh cho biết: “Trong trận đấu, thầy Park xếp đội hình là sự tính toán kỹ lưỡng. Cảm nhận của tôi trận hoà vừa qua trận rất sôi động, rất đông khán giả, nhiều cổ động viên nhà đi cổ vũ...
Tuy nhiên, chúng tôi gặp áp lực lớn từ khán đài dội xuống. Anh em trong đội vẫn quyết tâm, tự tin, các em thi đấu vì mục tiêu chung của toàn đội. Tôi ngồi ngoài rất hài lòng với các em thi đấu trên sân.
Tôi mong rằng sự cổ vũ từ khán giả sẽ còn lớn hơn ở trận tới, toàn đội sẽ cố gắng làm thế nào để đội tuyển Việt Nam khi kết thúc trận đấu sẽ nâng chiếc cúp lên cao nhất".
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.