Tiền đạo của Barcelona xác nhận chấn thương quai hàm do bị kẻ cướp đánh đập

Tây Nguyên
Tây Nguyên
01/09/2022 10:02 GMT+7

Tiền đạo Pierre-Emerick Aubameyang của Barcelona hôm 31.8 cho biết, quai hàm của anh đã bị thương trong một vụ cướp có vũ trang tại nhà riêng nhưng hy vọng sẽ bình phục ‘trong thời gian ngắn’.

"Vào đêm Chủ nhật (27.8), một số kẻ hèn nhát bạo lực đã đột nhập vào nhà của chúng tôi và đe dọa gia đình tôi và các con tôi, chỉ để ăn cắp một số thứ", Aubameyang đã viết trên tài khoản Twitter cá nhân. "Họ đã làm tôi bị thương ở quai hàm nhưng tôi sẽ nhanh chóng hồi phục và cảm ơn Chúa là không ai khác bị tổn hại về thể chất", tiền đạo 33 tuổi của Barcelona nói thêm.

Aubameyang của Barcelona xác nhận chấn thương quai hàm do bị kẻ cướp đánh đập

AFP

"Cảm giác chúng tôi không còn an toàn trong chính ngôi nhà của mình nên thật khó hiểu và khó diễn tả, nhưng là một gia đình, chúng tôi sẽ vượt qua điều này và đứng vững hơn bao giờ hết", chân sút người Gabon chia sẻ.

Ít nhất 4 người đàn ông đã đột nhập vào nhà của Aubameyang ở Castelldefels, gần Barcelona. Họ tiến vào khu vườn và đe dọa cầu thủ và vợ anh bằng súng và thanh sắt, rồi đánh đập chân sút này, truyền thông Tây Ban Nha đưa tin. Những tên trộm bỏ trốn bằng xe hơi sau khi buộc cựu tuyển thủ Gabon phải mở két sắt và tìm kiếm đồ trang sức bên trong.

Vụ việc xảy ra khi Aubameyang được cho là có thể trở lại Ngoại hạng Anh sau khi được Chelsea quan tâm. Anh gia nhập Barcelona hồi tháng 2 từ Arsenal sau khi được cho là đã đổ vỡ mối quan hệ với HLV Mikel Arteta của “Pháo thủ” do vi phạm kỷ luật.

Aubameyang đang được cho sắp trở lại Ngoại hạng Anh

AFP

Một số cầu thủ bóng đá nổi tiếng ở Tây Ban Nha đã từng là nạn nhân của các vụ trộm mặc dù hầu hết các vụ đột nhập này xảy ra khi các ngôi sao đang thi đấu.

Đầu tháng này, cảnh sát đã thu hồi được chiếc đồng hồ của tiền đạo Robert Lewandowski của Barcelona. Chiếc đồng hồ bị đánh cắp khi cầu thủ này ký tặng CĐV trước một buổi tập.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.