Tiền đạo của Man City đối mặt với chấn thương nặng

29/01/2018 11:06 GMT+7

Tiền đạo Leroy Sane có thể sẽ phải nghỉ một tháng sau pha vào bóng của Joe Bennett ở cuối trận Man City thắng 2-0 trên sân Cardiff City rạng sáng nay 29.1 (giờ VN).

Đoàn quân của huấn luyện viên Pep Guardiola đã giành chiến thắng nhẹ nhàng 2-0 nhờ các bàn thắng của Kevin De Bruyne và Raheem Sterling nhưng họ bị tổn thất lớn khi cầu thủ chạy cánh Leroy Sane phải vắng mặt ở hiệp hai vì chấn thương, thậm chí tuyển thủ Đức còn có nguy cơ nghỉ thi đấu thêm một tháng.
Bennet đạp thẳng vào chân Sane Reuters
Người gây ra chấn thương nặng này là Joe Bennett, tiền vệ cánh của Cardiff City. Bennett chỉ mới 22 tuổi nhưng đã có một lối chơi quyết liệt quá mức cần thiết. Trong trận đấu đêm qua, không chỉ pha đạp thẳng vào chân của Leroy Sane, Bennett còn có một pha vào bóng thô bạo đối với cầu thủ trẻ Brahim Diaz ở cuối trận khiến trọng tài rút thẻ vàng thứ hai đuổi cầu thủ này ra khỏi sân.
Thậm chí, chính huấn luyện viên Neil Warnock của Cardiff City còn chê Bennett thiếu chuyên nghiệp và hứa sẽ phạt thêm trong buổi họp báo sau trận đấu trong ánh nhìn máu lửa của Pep Guardiola. 
Ngay sau trận đấu, Bennett đăng tải trên Twitter và tỏ ra hối tiếc về vụ Leroy Sane: "Tôi chỉ muốn xin lỗi Leroy Sane vì lỗi của tôi hôm nay. Tôi chỉ cố gắng ngăn pha phản công nhanh và chơi quyết liệt trên mức cần thiết. Tôi không có ý ra chân như đã làm, tôi hy vọng nó không có gì nghiêm trọng và Sane hồi phục nhanh chóng".
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.