Tiền đạo nhập tịch tuyển Malaysia viết tâm thư xoa dịu CĐV

Tây Nguyên
Tây Nguyên
07/12/2021 22:21 GMT+7

Tiền đạo nhập tịch Guilherme De Paula của tuyển Malaysia đã đưa ra lời giải thích về hành động không đẹp khi bị thay ra trong trận thắng Campuchia 3-1 ở bảng B AFF Cup 2020 hôm 6.12.

Ở trận đấu trên, cầu thủ 35 tuổi người Brazil trông rất tức giận sau khi bị thay bởi Luqman Hakim Shamsudin ở hiệp 2 và De Paula được cho là đã ném một chai nước lên băng ghế huấn luyện. Trên thực tế, một phóng viên Malaysia cho biết De Paula cũng nhìn chằm chằm vào những người hâm mộ đến cổ vũ đội bóng tại sân vận động Bishan.

De Paula (trái) từng ăn mừng bàn thắng phấn khích hơi quá trong trận thua tuyển Việt Nam

ngọc linh

Hành động đã làm dấy lên sự tức giận của những người hôm mộ Malaysia đối với De Paula sau màn trình diễn tệ hại của anh kể từ khi bắt đầu khoác áo tuyển quốc gia từ vòng loại thứ 2 World Cup 2022. Bản thân HLV Tan Cheng Hoe cũng cảm thấy khó chịu với hành động của ngôi sao nhập tịch này bởi ông vẫn đặt niềm tin ở De Paula sẽ toả sáng tại AFF Cup 2020 bất chấp chỉ trích từ người hâm mộ Malaysia. Chiến lược gia 53 tuổi này cho biết De Paula nên kiểm soát cảm xúc (thất vọng do không ghi bàn) và phải làm gương cho các cầu thủ trẻ.

De Paula thất vọng khi bị thay ra trong trận gặp Campuchia ở AFF Cup 2020

espn

Trước làn sóng chỉ trích, De Paula đã viết một tâm thư trên tài khoản Instagram cá nhân gửi đến CĐV Malaysia để giải thích về hành động bị cho là không chuẩn mực của anh ở trận ra quân của tuyển Malaysia. “Người hâm mộ thân mến, từ ngày đầu tiên tôi gia nhập đội, tôi thực sự cảm kích và tôn trọng những hy vọng mà tất cả các bạn đã dành cho tôi. Sự hỗ trợ thật tuyệt vời! Cảm ơn các bạn. Thật không may, sự việc ngày hôm qua đã bị ai đó bóp méo và đưa tôi vào tình huống dở khóc dở cười. Sự thật là tôi luôn tôn trọng HLV và các đồng đội của mình. Thành thật mà nói, tôi cảm thấy thất vọng do mình chơi không tốt vì đã đưa ra cam kết giúp đỡ đội (khi nhập tịch và gia nhập tuyển Malaysia). Chỉ là đôi khi chúng ta cảm thấy mình có thể cống hiến nhiều hơn. Sắp tới, tôi sẽ làm việc chăm chỉ hơn và hoàn thiện bản thân hơn cùng đội. Chúng tôi khát khao thành công và sẽ cùng nhau phấn đấu để giành chiến thắng. Hãy đoàn kết vì Malaysia!", Guilherme De Paula viết.

Bức tâm thư của De Paula trên tài khoản Instagram

chụp màn hình

Đến nay, De Paula mới ghi được 2 bàn cho tuyển Malaysia, trong đó 1 bàn ghi trên chấm 11m ở trận thua Việt Nam tại vòng loại thứ 2 World Cup 2022 hồi tháng 6 và 1 bàn tại giao hữu. Phong độ không đạt kỳ vọng cùng sự lười biếng trên sân của tiền đạo nhập tịch người Brazil đã bị CĐV Malaysia chỉ trích khi chính sách nhập tịch cầu thủ nhằm giúp tuyển quốc gia nâng tầm bước ra đấu trường quốc tế. Ở lượt trận tới, tuyển Malaysia sẽ gặp Lào vào ngày 9.12, sau đó đụng độ Việt Nam (12.12) và đá trận cuối vòng bảng gặp Indonesia (19.12).

Thủ môn quốc tịch Anh sẽ cùng Malaysia đấu tuyển Việt Nam tại AFF Cup là ai?
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.