Tiền đạo thường xuyên đột quỵ trên sân vẫn duy trì chơi bóng đỉnh cao

20/02/2018 10:30 GMT+7

Chân sút người Pháp Bafetimbi Gomis tiếp tục trở thành trường hợp hy hữu trong bóng đá khi một lần nữa bị đột quỵ trên sân rồi ngay lập tức trở lại thi đấu sau khi được chăm sóc y tế. Điều lạ hơn, dù liên tục bị đột quỵ khi thi đấu nhưng tiền đạo 32 tuổi vẫn duy trì sự nghiệp chơi bóng đỉnh cao cho đến nay.

[VIDEO] CỰU TUYỂN THỦ PHÁP LẠI NGẤT XỈU TRÊN SÂN 
Trước đó, ngày 18.2, Gomis một lần nữa khiến khán giả và đồng nghiệp tại CLB Galatasaray hốt hoảng khi anh bất ngờ đổ gục trên sân bất tỉnh trong trận gặp Kasimpasa thuộc giải hàng đầu Thổ Nhĩ Kỳ. Theo đó, khi trận đấu mới trôi qua 7 phút, Gomis bỗng nhiên quỳ xuống trước khi ngã gục ngất xỉu trong vòng cấm địa của đối phương. Sự việc khiến các cầu thủ trên sân hết sức sợ hãi, trong khi lực lượng y tế nhanh chóng tiếp cận để sơ cứu khẩn cấp.
Gomis khiến khán giả và các cầu thủ trên sân hốt hoảng khi đổ gục và bất tỉnh AFP
Sau khi được chăm sóc y tế, Gomis tỉnh lại, không còn mất ý thức và vào sân thi đấu khi được sự cho phép của bác sĩ. Thậm chí, cựu tiền đạo của CLB Swansea còn thi đấu trọn 90 phút của trận đấu mà Galatasaray sau đó thua 1-2. Sau trận đấu, Gomis còn viết trên tài khoản Twitter rằng: “Một chút khó chịu ... Tôi xin lỗi vì đã làm các bạn sợ. Đừng lo lắng về mọi thứ. Tôi xin lỗi vì chúng tôi không thể giành chiến thắng. Cảm ơn bạn vô cùng vì sự quan tâm và lời chúc của các bạn. Tôi thề sẽ tiếp tục thi đấu như một con sư tử”.
Điều đặc biệt là đây không phải lần đầu tiên chân sút 32 tuổi người Pháp bị đổ gục trên sân và mất ý thức khi đang thi đấu. Trước đây, Gomis khi còn khoác áo CLB Swansea từng đổ quỵ trên sân vào năm 2015 trong trận đấu thua Tottenham 2-3 tại sân White Hart Lane. Trùng hợp là sự cố cũng xảy ra ở phút thứ 7 khiến Gomis rời sân. Tuy nhiên sau đó, tiền đạo này vẫn trở lại thi đấu đầy dũng mãnh. Khi còn chơi cho Lyon, Gomis cũng 3 lần gặp rơi vào trạng thái tương tự và một lần ngất xỉu trong khi đang tập cùng tuyển Pháp vào năm 2009.
Theo một nghiên cứu, ngoài bệnh liên quan đến mạch máu, nguyên nhân dẫn đến Gomis bị bất tỉnh trên sân có thể do bị stress hoặc nhiệt độ nóng làm cho nhịp tim chậm lại, dẫn đến giảm huyết áp khiến cầu thủ người Pháp ngất xỉu vì thiếu máu não. Gomis thường lấy lại ý thức sau khi rơi xuống sàn nhờ máu lưu thông đến não được khôi phục.
Trong sự nghiệp, Gomis đã có 71 lần ra sân cho Swansea, ghi được 17 bàn. Kể từ khi gia nhập Galatasaray vào tháng 6 năm ngoái, tiền đạo 32 tuổi trên còn chứng minh giá trị của mình cho đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ với 26 lần ra sân, ghi được 20 bàn.
Đột quỵ ám ảnh bóng đá

Trường hợp của Gomis khá hy hữu bởi bóng đá thế giới mới đây lại gióng lên hồi chuông báo động về đột quỵ sau khi nhiều cầu thủ qua đời. Mới đây nhất, hồi tháng 11 năm ngoái, cựu hậu vệ của CLB Stoke City là Dionatan Teixeira đột ngột qua đời ở tuổi 25 do một cơn đau tim khi đang chơi cho CLB FC Sheriff của Moldova. Trước Teixeira một tuần, bóng đá Bỉ trải qua cú sốc sau khi cầu thủ 17 tuổi Joel Lobanzo của CLB Royal Antwerp qua đời do đột quỵ vì ngưng tim trong một buổi tập của đội U.19. Hồi tháng 7 năm ngoái, bóng đá Hà Lan cũng đau buồn khi tài năng trẻ của CLB Ajax Abdelhak Nouri phải sống cuộc đời thực vật vĩnh viễn do bị đột quỵ trong một trận giao hữu với Bremen. Trước Nouri, vào tháng 6.2017, bóng đá thế giới lại sốc sau cái chết của tiền vệ nổi tiếng tuyển Bờ Biển Ngà Cheick Tiote. Cựu ngôi sao của CLB Newcastle bị nhồi máu cơ tim trong một buổi tập với CLB Beijing Enterprises (Trung Quốc) và qua đời ở tuổi 30…


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.