Tiền Giang: Hơn 1.700 ca mắc Covid-19 mới, 10.000 học sinh không đến trường

Bắc Bình
Bắc Bình
09/03/2022 19:39 GMT+7

Dịch Covid-19 đang tăng trở lại tại Tiền Giang. Sở GD-ĐT ghi nhận trong ngày 9.3 có khoảng 10.000 học sinh không đến trường.

Chiều 9.3, theo tin từ Sở Y tế Tiền Giang, trong ngày hôm nay tỉnh ghi nhận 1.737 ca mắc Covid-19 mới (tăng 700 ca so với ngày liền trước), chủ yếu được phát hiện qua test nhanh.

Công tác phòng chống dịch trong nhà trường ở Tiền Giang được thực hiện rất bài bản nhưng vẫn còn phụ huynh chưa an tâm cho con đến trường

BẮC BÌNH

Trao đổi với PV Báo Thanh Niên, tiến sĩ Lê Quang Trí, Giám đốc Sở GD-ĐT Tiền Giang, cho biết thống kê sơ bộ trong ngày 9.3, toàn tỉnh có khoảng 3% học sinh từ bậc mầm non đến THPT không đến trường, tương đương khoảng 10.000 em. Trong đó, có khoảng 50% là học sinh mầm non và tiểu học.

Theo ông Trí, nguyên nhân chính là các em chưa được tiêm vắc xin ngừa Covid-19 nên phụ huynh chưa an tâm cho con đến lớp và Sở GD-ĐT Tiền Giang tôn trọng các quyết định này của phụ huynh. Số học sinh không đến trường còn lại do bị nhiễm Covid-19 hoặc do nghi nhiễm, một số ít trường hợp ở cấp THCS, THPT không đến lớp học trực tiếp vì phụ huynh chưa đồng ý.

Để giúp các em ở nhà có điều kiện tiếp tục việc học, Sở GD-ĐT Tiền Giang chỉ đạo tất cả các lớp học đều thực hiện giảng dạy bằng phương pháp trực tuyến song song với trực tiếp tại trường.

Tỉnh Tiền Giang vẫn đang tập trung công tác dịch tễ để phòng dịch bệnh Covid-19 tiếp tục lây lan

BẮC BÌNH

Vẫn theo ông Trí, số lượng học sinh và giáo viên đã nhiễm hoặc nghi nhiễm Covid-19 trên địa bàn tỉnh đang có xu hướng tăng cao trở lại. Song, chính quyền các địa phương, ngành y tế cơ sở, nhà trường phối hợp tốt với phụ huynh thực hiện công tác tập huấn về phương pháp phòng chống dịch cho học sinh nên đến thời điểm này chưa có lớp học nào phải nghỉ do có ổ dịch Covid-19 bùng phát.

Trước khi cho tất cả các cấp học trên địa bàn tỉnh học trực tiếp (từ ngày 24.2), Sở GD-ĐT Tiền Giang đã có kế hoạch cụ thể với các lộ trình thực nghiệm bài bản ở từng cấp học, từng địa phương, từng lớp trong một trường nên công tác phòng chống dịch Covid-19 tại nhà trường tính đến thời điểm này vẫn được kiểm soát tốt.

Giám đốc Sở GD-ĐT Tiền Giang mong muốn việc tiêm vắc xin ngừa Covid-19 cho các học sinh cấp mầm non và tiểu học sẽ sớm được ngành hữu quan triển khai thực hiện để tạo sự an toàn cho các em và sự an tâm cho phụ huynh khi cho con đến trường.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.