Tiền Giang: Khởi tố, bắt bị can chích điện khi vợ đang ngủ

Bắc Bình
Bắc Bình
05/03/2023 10:11 GMT+7

Trong thời gian chờ tòa án giải quyết ly hôn, Trần Văn Tú (ngụ Tiền Giang) lẻn vô phòng vợ đang ngủ chích điện gây nổ rồi bỏ chạy.

Ngày 5.3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tiền Giang, cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam Trần Văn Tú (38 tuổi, ngụ ấp Mỹ Bình, xã Phước Lập, H.Tân Phước, Tiền Giang) để điều tra về hành vi giết người. Tú là người đã chích điện vào chân vợ khi người này đang ngủ.

Chích điện vào chân vợ để hù dọa cho vợ sợ mà quay về

Tiền Giang: Khởi tố tội giết do chích điện khi vợ đang ngủ - Ảnh 1.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tiền Giang khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam Trần Văn Tú

CÔNG AN CUNG CẤP

Theo hồ sơ, do nghi ngờ vợ ngoại tình nên giữa Tú và vợ thường xuyên xảy ra mâu thuẫn. Vợ Tú gửi đơn đến TAND H.Tân Phước xin ly hôn và về sinh sống tại nhà cha mẹ ruột, thuộc ấp Tân Thới, xã Tân Phú, TX.Cai Lậy, Tiền Giang.

Rạng sáng 17.2, Tú đem theo một đoạn dây điện có phích cắm một đầu, đầu còn lại dây trần, 2 dao, 1 bút thử điện đến nhà cha mẹ vợ. Sau đó, lẻn vào phòng vợ đang ngủ, dùng dây điện cắm vào ổ điện rồi chích điện vào chân vợ gây tiếng nổ.

Lúc này, nguồn điện bị ngắt, vợ Tú bị điện giật bỏng chân nên tri hô. Tú để lại đồ vật tại hiện trường rồi bỏ chạy nhưng bị bắt giữ sau đó. Vợ Tú được gia đình đưa đến Bệnh viện đa khoa khu vực Cai Lậy điều trị.

Tại cơ quan điều tra, Tú thừa nhận hành vi chích điện khi vợ đang ngủ và giải thích rằng chỉ muốn hù dọa để vợ sợ mà quay về với Tú.

Xem nhanh 12h ngày 5.3: Hai bảo mẫu An - Lành hối hận | Ông Tây sáng xin tiền, tối đi bar

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.