Tiền Giang: Thu hồi 12 nhà công vụ trên 'đất vàng' ở TP.Mỹ Tho

Bắc Bình
Bắc Bình
23/08/2022 11:46 GMT+7

Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang ký ban hành kế hoạch thu hồi 12 căn nhà công vụ ở mặt tiền đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P.1, TP.Mỹ Tho).

Ngày 23.8, ông Lý Hoàng Chiêu, Chánh văn phòng, người phát ngôn UBND tỉnh Tiền Giang, cho biết ông Nguyễn Văn Vĩnh, Chủ tịch UBND tỉnh, đã ký ban hành kế hoạch thu hồi 12 căn nhà công vụ (mỗi căn đều có tầng trệt và lầu) ở mặt tiền đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P.1, TP.Mỹ Tho). Trong kế hoạch có bao gồm biện pháp cưỡng chế. Thời gian thực hiện, hoàn thành trong năm 2022.

Dãy nhà công vụ được cán bộ hưu trí cho thuê lại để kinh doanh gây bức xúc trong dư luận Tiền Giang

LÊ LANG

Theo đó, năm 1993, UBND tỉnh Tiền Giang quyết định xây dựng dãy nhà trên và giao cho Sở Xây dựng quản lý. 12 căn nhà này được Sở Xây dựng cho cán bộ đương chức của công tác ở Ban Tổ chức Tỉnh ủy Tiền Giang. Việc thuê thực hiện đến năm 2018 thì chấm dứt và không gia hạn hợp đồng, đồng thời không thu tiền thuê. Tuy nhiên, những người thuê nhà không chấp nhận giao trả lại cho nhà nước mà tiếp tục cho người khác thuê để kinh doanh.

Về thực trạng hiện nay, trong 12 căn nhà có 10 căn do cán bộ hưu trí chiếm dụng cho thuê lại, 1 căn do một cán bộ đương chức thuê và căn còn lại là trụ sở sinh hoạt của Hội doanh nghiệp tỉnh Tiền Giang.

Năm 2017, Thanh tra Chính phủ kết luận yêu cầu UBND tỉnh Tiền Giang phải thu hồi dãy căn nhà cho thuê do không đúng đối tượng. UBND tỉnh Tiền Giang sau đó có thông báo thu hồi nhưng chưa nhận được sự hợp tác của những cán bộ thuê dãy nhà công vụ này.

Sự vụ cán bộ chiếm dụng các căn nhà công vụ trong nhiều năm qua để sử dụng vào mục đích cho thuê làm kinh doanh đã được các đại biểu HĐND tỉnh Tiền Giang phản ánh và yêu cầu UBND tỉnh Tiền Giang giải trình tại kỳ họp mới đây của HĐND tỉnh Tiền Giang (Khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026).

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.