Tiền Giang: Trên 2.800 học sinh nhiễm Covid-19 sau hơn 2 tuần học trực tiếp

Bắc Bình
Bắc Bình
11/03/2022 16:29 GMT+7

Sau hơn 2 tuần tổ chức dạy học trực tiếp cho tất cả các cấp, tỉnh Tiền Giang ghi nhận 2.835 học sinh nhiễm Covid-19 .

Ngày 11.3, Sở Y tế Tiền Giang cho biết, tỉnh đã ghi nhận tổng cộng 2.835 học sinh nhiễm Covid-19 sau hơn 2 tuần thực hiện theo chỉ đạo của UBND tỉnh cho học sinh đến trường học trực tiếp. Riêng trong 7 ngày vừa qua, có 2.115 học sinh được ghi nhận mắc Covid-19 ở Tiền Giang, với tỷ lệ nam 53,3% và nữ là 46,7%.

Mặc dù số ca nhiễm Covid-19 trong học sinh tại Tiền Giang tăng nhanh nhưng chưa xuất hiện ổ dịch lớn trong trường

BẮC BÌNH

Về độ tuổi, số học sinh nhiễm Covid-19 ở cấp học mầm non (≤ 5 tuổi) là 64 ca (3%); tiểu học (từ 6 - 11 tuổi) là 947 ca (44,8%); THCS (từ 12 - 15 tuổi) là 700 ca (33,1%); THPT (từ 16 -18 tuổi) là 404 ca (19%).

Theo tiến sĩ Lê Quang Trí, Giám đốc Sở GD-ĐT Tiền Giang, mỗi ngày có khoảng 10.000 học sinh không đến trường, trong đó phần nhiều là do phụ huynh chưa an tâm cho con đến trường và số còn lại do bị nhiễm hoặc nghi nhiễm Covid-19. Để tạo điều kiện thuận lợi cho các em ở nhà vẫn theo kịp chương trình học ở trường, tất cả các trường đều kết hợp song song dạy học trực tiếp lẫn trực tuyến, theo ông Trí.

Trong thời gian tổ chức dạy học trực tiếp cho toàn bộ học sinh từ ngày 24.2 đến nay, ông Trí cho biết một số trường chưa thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 và đã được đoàn kiểm tra nhắc nhở để khắc phục. "Tuy vậy, có một số giáo viên đứng lớp bị nhiễm Covid-19 và trong các trường hợp này, nếu trường không còn thầy cô thay thế thì sẽ cho lớp đó tạm nghỉ chờ giáo viên bình phục", ông Trí chia sẻ.

Theo Sở Y tế Tiền Giang, trong ngày 10.3, số ca nhiễm mới được được ghi nhận là 2.106 trường hợp. Đây là số ca nhiễm được ghi nhận nhiều nhất trong ngày tại Tiền Giang trong đợt dịch bùng phát lần thứ 4.

Bác sĩ Trần Thanh Thảo, Giám đốc Sở Y tế Tiền Giang, cho biết biến chủng Omicron dòng BA.2 đang chiếm ưu thế, khiến dịch lây lan nhanh ở tỉnh này.

Hiện TX.Gò Công là vùng cam (cấp độ dịch 3), cùng với đó nhiều địa bàn cấp xã, phường trên địa bàn TP.Mỹ Tho buộc dừng một số hoạt động kinh doanh, dịch vụ để phòng chống dịch Covid-19 như karaoke, vũ trường, massage, quán bar, các tụ điểm hát với nhau…

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.